{keywords}
Người dân được thông báo tập trung tại 2 điểm lấy mẫu chính là Trường THPT Trần Phú và Trường THCS Lê Anh Xuân

 

{keywords}

Người dân đến lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 được chia làm nhiều hàng đứng giãn cách 

 

{keywords}

Người đến lấy mẫu xét nghiệm được khuyến cáo chấp hành đúng 5k theo quy định 

 

{keywords}
Tại điểm lấy mẫu Trường THCS Lê Anh Xuân, việc lấy mẫu từ 8h30 sáng, nhưng đến 11h trưa vẫn có rất đông người dân xếp hàng chờ đến lượt

 

{keywords}
Người dân đội nắng, xếp hàng trật tự đi lấy mẫu tại phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú trưa 29/6

 

{keywords}
Tất cả người dân trên địa bàn phường Phú Thọ Hoà được lấy mẫu tầm soát. Quận Tân Phú được TP.HCM xếp vào nhóm diễn biến dịch có nguy cơ rất cao khi trên địa bàn đang bùng phát nhiều ca mắc

 

{keywords}
Việc lấy mẫu được diễn ra nhanh chóng, đơn giản. Ông Nguyễn Văn Hiền, phường Phú Thọ Hoà cho biết, ông đứng đợi xếp hàng một lát rồi vào lấy mẫu rất nhanh và cũng không thấy cảm giác đau gì. "Được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn", ông Hiền nói.

 

{keywords}
TP.HCM đang mở chiến dịch tầm soát diện rộng, xét nghiệm cho 5 triệu người toàn thành phố. Như vậy, theo kế hoạch mỗi ngày sẽ lấy khoảng 500.000 mẫu.

 

{keywords}
Thành phố cũng đẩy mạnh việc test nhanh kháng nguyên để kịp thời truy vết F0

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Nhân viên y tế lấy dịch mũi để xét nghiệm Covid-19

 

{keywords}
Người dân đi lấy mẫu điền các thông tin cá nhân lên giấy như: Tên, năm sinh, địa chỉ, điện thoại... để việc lấy mẫu được chính xác

 

{keywords}
Nhân viên y tế tiến hành gộp mẫu và dán thông tin người được xét nghiệm lên mẫu 

 

{keywords}
Các mẫu gộp được đánh dấu đưa đến nơi xét nghiệm nCoV

 

{keywords}
Quận Tân Phú cũng đang triển khai lấy mẫu trên địa bàn nhiều phường khác 

Tùng Tin 

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM mới nhất

Bí thư TP.HCM: Mở chiến dịch xét nghiệm rộng toàn thành phố để tìm F0

Bí thư TP.HCM: Mở chiến dịch xét nghiệm rộng toàn thành phố để tìm F0

Nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu mở một chiến dịch cao điểm tấn công, truy vết, xét nghiệm, tìm F0 bằng việc xét nghiệm rộng toàn thành phố.