Danh tính 2 nạn nhân người Hà Tĩnh là anh Biện Văn H. (SN 1975, trú xã Kỳ Đồng) và anh Nguyễn Văn C. (SN 1996, trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh). 

Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng Nguyễn Đình Tuệ xác nhận lao động Biện Văn H. mất tích trên tàu bị bốc cháy ở Hàn là người ở địa phương.

{keywords}
Tàu bị bốc cháy vào rạng sáng 4/3. Ảnh Yonhap News

Anh Biện Văn H. đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc từ năm 2015.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1954, mẹ vợ của anh H.) cho biết, sáng hôm qua, công ty nơi anh H. đăng ký đi xuất khẩu lao động thông báo, chiếc tàu cá anh H. làm việc bị cháy ngoài biển. Họ đang tìm kiếm nhưng chưa có kết quả vì sóng to, gió lớn.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang, Hồ Xuân Trính cũng xác nhận việc em Nguyễn Văn C. (SN 1996, trú thôn Trung Tiến) mất tích trên chiếc tàu bị cháy ở Hàn.

"Gia đình xem trên truyền hình thấy có vụ cháy ở Hàn Quốc nên gọi cho công ty đưa người đi xuất khẩu. Phía công ty đã xác minh và được biết, C. nằm trong số nạn nhân mất tích", ông Trính nói.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho hay, vào lúc 3h18 sáng qua (giờ địa phương) xảy ra vụ cháy tàu cá ở khu vực cách đảo Udo, TP Seogwipo, cách Jeju khoảng 70km. 

Vụ cháy làm 6 thuyền viên mất tích, trong đó 5 thuyền viên là người Việt. Cảnh sát biển Hàn Quốc đang triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thiện Lương

Cháy tàu cá ở Hàn Quốc, 5 thuyền viên người Việt mất tích

Cháy tàu cá ở Hàn Quốc, 5 thuyền viên người Việt mất tích

 Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, vào lúc 3h18 phút sáng nay (giờ địa phương) xảy ra vụ cháy tàu cá ở khu vực cách đảo Udo, TP Seogwipo, Jeju khoảng 70km.