- Sau gần 2 ngày xét xử, chiều 23/7, HĐXX Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên án phạt  2 “siêu trộm” công sở liên tỉnh…

Bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1976, trú phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) mức án 30 năm tù giam cho tội trộm cắp và thời gian trốn trại chưa chấp hành án.

Đồng phạm của Vũ là bị cáo Nguyễn Quốc Phú (SN 1979, trú TP Hà Nội) nhận mức án 7 năm tù giam cùng tội trộm cắp tài sản.

 

{keywords}

2 bị cáo cúi đầu nhận bản án tù

Theo cáo trạng, Vũ và Phú quen nhau từ khi đang chấp hành án tại trại giam Hỏa Lò, Hà Nội.

Sau khi Phú ra tù, Vũ cũng trốn trại và liên lạc với để rủ nhau trộm cắp. Phú đã dùng xe ô tô chở Vũ đi khắp các tỉnh thành trên cả nước để khảo sát và trộm cắp.

2 đối tượng chủ yếu nhắm vào các trụ sở các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2011 đến tháng 1/2012, Vũ và Phú đã thực hiện trót lọt 36 vụ trộm cắp tại 16 tỉnh, thành phố với tổng tài sản có giá trị hơn 2 tỉ đồng.

Vũ khai nhận còn trộm thêm 5 vụ tại Bình Dương, Vĩnh Long, Hà Nội, Cần Thơ với tài sản trị giá 60 triệu đồng, hưng qua điều tra chưa có cơ sở xác định.

Đến ngày 8-1-2012, Vũ đã bị công an TP Đà Nẵng bắt giữ.

Khi bắt giữ Vũ, lực lượng chức năng thu giữ 1 súng ngắn và 9 viên đạn; 3 máy ảnh kỹ thuật số, 3 máy tính xách tay, 62 triệu đồng, 1 bộ tóc giả và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đột nhập trộm cắp.

Ngoài hành vi trộm cắp tài sản, Vũ còn gây ra 2 vụ án “Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan Nhà nước” tại Thái Nguyên và “Trốn khỏi nơi giam giữ” tại trại giam số 3, Tổng cục 8 - Bộ Công an.

Vũ Trung