Hai chủ tịch xã ở huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa bị cách chức vì vi phạm chế độ một vợ, một chồng.

{keywords}

Trụ sở UBND xã Ia Đêr Trụ sở UBND xã Ia Đêr

Chiều 25/11, ông Dương Mah Tiệp - Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) xác nhận vừa ký quyết định kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND xã Ia Khai đối với ông Rơ Châm Phing, vì ông này đã vi phạm chế độ một vợ, một chồng.

Trước đó không lâu, ông Ksor Bơ-Chủ tịch UBND xã Ia Đêr cùng huyện cũng bị cách chức vì lý do tương tự. 

Thường vụ huyện ủy Ia Grai đã cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 2 ông Chủ tịch xã nói trên vì đã làm mất uy tín của người lãnh đạo, ảnh hưởng uy tín của Đảng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Theo Tiền phong