Vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Lúc 7h sáng nay, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

{keywords}
Dự báo hướng đi của 2 áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Đến 7h sáng mai, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.  

Vùng nguy hiểm do ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,5 đến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành ATNĐ. 

Đến sáng 8/7, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2,5-4,5m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Về ATNĐ gần Biển Đông, sáng sớm nay đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km. Đến 19h tối nay, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Bắc Bộ nhiều nơi có nguy cơ ngập úng, Hà Nội mưa 3 ngày tới

Bắc Bộ nhiều nơi có nguy cơ ngập úng, Hà Nội mưa 3 ngày tới

Từ nay đến ngày 8/7, miền Bắc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiều nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Hương Quỳnh