- Trong 1 tuần Tết, cả nước có gần 4.200 trường hợp đến cấp cứu do đánh nhau, trong đó có 13 trường hợp tử vong.

Theo Bộ Y tế, trong 1 tuần Tết (14-20/2), số ca cấp cứu do đánh nhau trên cả nước giảm 19,2% so với Tết 2017 với gần 4.200 ca, tuy nhiên số phải nhập viện điều trị lại tăng 14,6% lên 2.733 trường hợp. Có 13 trường hợp tử vong, bằng 1/2 so với năm ngoái.

Về tình hình tai nạn giao thông, có 37.376 trường hợp đến khám, cấp cứu, tương đương với Tết 2017.

{keywords}
Số ca tai nạn giao thông Tết Mậu Tuất 2018 không tăng nhưng số nhập viện tăng. Các bác sĩ BV Việt Đức đang cấp cứu cho nam thanh niên 25 tuổi (Hà Nam) bị dập 2 lá phổi, chấn thương sọ não do TNGT

Tuy nhiên, số lượt nhập viện điều trị nội trú tăng 12,8% với 12.630 trường hợp, 168 trường hợp tử vong (2017 là 175 trường hợp). Trong đó tăng cao trong các ngày mùng 3 và mùng 4 Tết.

Tai nạn do pháo nổ và các chất nổ khác đều tăng mạnh, trong đó pháo nổ tăng hơn 28% với 197 trường hợp đến khám, cấp cứu, tai nạn do chất nổ tăng 46,7% với 40 ca, tuy nhiên may mắn không có ca tử vong.

60% bệnh nhân bị tai nạn có uống rượu

Lãnh đạo BV Việt Đức - BV ngoại khoa lớn nhất miền Bắc cho biết, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông tăng cao so với ngày thường với hơn 700 ca dịp Tết. 

Ngày 29 Tết có 123 ca, ngày 30 Tết có 124 bệnh nhân vào cấp cứu thì có tới 105 ca do tai nạn giao thông. Mùng 1 Tết giảm còn 76 ca. Sau đó tăng dần, ngày 2 Tết có 128 ca cấp cứu; ngày mùng 3 Tết là 126 trường hợp, trong đó có tới 92 ca chấn thương sọ não; ngày mùng 4 Tết có 119 ca, một nửa là chấn thương sọ não.

{keywords}
Một ca tai nạn giao thông nặng đang điều trị tại BV Việt Đức


Trong hôm nay (mùng 5 Tết), do người dân di chuyển nhiều, cộng thêm số bệnh nhân trong Tết dồn lại nên dự kiến số ca chuyến đến BV Việt Đức tiếp tục tăng mạnh.

BS Vũ Văn Hà, khoa Phẫu thuật tiết niệu, trực ngày mùng 5 Tết cho biết, 60% số ca tai nạn giao thông đến cấp cứu do uống rượu bia.

{keywords}
Các kíp trực quay cuồng cấp cứu, phân loại bệnh nhân


Mỗi ngày BV Việt Đức phải mổ hơn 40 ca chấn thương nặng, huy động tối đa y, bác sĩ và thiết bị. Cũng do quá tải, nhiều trường hợp nặng phải san sẻ sang BV Bạch Mai, E, Xanh Pôn...

Tại BV Bạch Mai, TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp nói, từ mùng 1 Tết, số bệnh nhân nhập viện điều trị tăng dần đều, mỗi ngày hơn 100 ca.

{keywords}
Ngày mùng 5 tết, khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai chật kín bệnh nhân


“Toàn bộ máy thở từ các khoa Cấp cứu, Chống độc, Hồi sức tích cực đều được huy động nhưng cũng quá tải, chật kín bệnh nhân”, TS Hùng thông tin.

Chỉ riêng khoa Cấp cứu đã khám, cấp cứu nội khoa gần 700 trường hợp.

3 ngày Tết, gần 2.000 ca cấp cứu do đánh nhau

3 ngày Tết, gần 2.000 ca cấp cứu do đánh nhau

Trong 3 ngày Tết, có gần 2.000 ca đến khám cấp cứu do đánh nhau và 388 ca cấp cứu do ngộ độc rượu.

 

Côn đồ xông vào nhà đánh chết người đang ngồi chúc Tết

Côn đồ xông vào nhà đánh chết người đang ngồi chúc Tết

Đang ngồi uống rượu tại nhà bác ruột, anh C. bị nhóm người xông vào nhà cầm gậy gộc đánh vỡ đầu, dẫn đến tử vong.  

Xe chở khách thăm chùa lao xuống vực, cheo leo bên vách núi

Xe chở khách thăm chùa lao xuống vực, cheo leo bên vách núi

Khi đang trên đường xuống núi, chiếc xe khách chở hàng chục người bất ngờ đâm vào trụ điện, ta - luy bên đường rồi lao xuống vực.

Cháy dữ dội ở đền Mẫu Đồng Đăng ngày mùng 5 Tết

Cháy dữ dội ở đền Mẫu Đồng Đăng ngày mùng 5 Tết

Lửa bốc cháy rừng rực tại đền Mẫu Đồng Đăng (Lạng Sơn) khiến 10 gian hàng chuyên bán lễ, vàng mã bị thiêu rụi.

Chủ khách sạn truy đuổi 2 thanh niên lái xe Lexus gây náo loạn

Chủ khách sạn truy đuổi 2 thanh niên lái xe Lexus gây náo loạn

Công an TP Cần Thơ đang làm rõ vụ chủ 1 khách sạn ở quận Ninh Kiều dùng xe SH truy đuổi hai thanh niên điều khiển Lexus RX350 gây xôn xao.

Xế hộp húc người phụ nữ, lật nhào ngửa bụng dưới mương

Xế hộp húc người phụ nữ, lật nhào ngửa bụng dưới mương

Chiếc ô tô 4 chỗ húc trúng người phụ nữ đi xe đạp điện rồi lật nhào xuống mương nước bên cạnh QL46.

Cán bộ công an tỉnh đeo biển số giả gây tai nạn chết người

Cán bộ công an tỉnh đeo biển số giả gây tai nạn chết người

Sau khi gây tai nạn chết người, vị cán bộ công an tỉnh Hà Tĩnh đã tháo biển số và đổ lỗi cho người khác.

Thúy Hạnh