Ông Tào Văn Hải, Giám đốc công ty Điện lực Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị luôn cầu thị, lắng nghe những ý kiến phản hồi của nhân dân cũng như phản ánh của báo chí.

Ngay sau khi báo VietNamNet đăng tải thông tin, ông Hải đã chỉ đạo công ty gặp gỡ làm việc với chính quyền xã Yên Lễ và các hộ dân trên địa bàn.

Liên quan tới việc mất điện liên tục như phản ánh, nguyên nhân được xác định, khu vực xã Xuân Hòa, Xuân Bình, Bãi Trành có cây cao su thuộc tài sản của công ty TNHH-MTV cao su Thanh Hóa vi phạm hành lang lưới điện.

Điện lực đã làm việc với đơn vị trên để chặt hạ nhưng đến nay vẫn chưa giải phóng được.

Trong thời gian tới, công ty Điện lực Như Xuân sẽ tiếp tục làm việc với công ty cao su để thanh lý chặt hạ số cây nằm trong hành lang đường điện, đảm bảo an toàn.

"Công ty sẽ tổ chức kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan và báo cáo cấp trên có hình thức kỷ luật thích đáng", ông Hải nói.

Lê Dương

1 phút 9 lần mất điện, hàng trăm hộ dân ở Thanh Hóa bị cháy tivi, tủ lạnh

1 phút 9 lần mất điện, hàng trăm hộ dân ở Thanh Hóa bị cháy tivi, tủ lạnh

Điện liên tục chập chờn, hàng trăm hộ dân ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị cháy hết thiết bị điện.