Vòng gọi vốn này có sự tham gia của ADB Ventures - quỹ đầu tư mạo hiểm của Ngân hàng Phát triển Châu Á và Nextrans - quỹ đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc tại Việt Nam. Số vốn nhận được lần này sẽ được Selex sử dụng để mở rộng hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D), quy mô sản xuất tại nhà máy mới ở khu vực Hà Nội và bắt đầu đưa sản phẩm vào vận hành với các khách hàng doanh nghiệp đầu tiên.

Việt Nam là thị trường xe máy lớn thứ tư thế giới. Mỗi năm, xe máy Việt Nam tiêu thụ khoảng 5 tỷ USD xăng và tạo một nửa lượng khí thải carbon trong các phương tiện giao thông. Nhiều nhà sản xuất có kế hoạch giới thiệu xe máy điện nhưng đa phần tập trung vào thị trường B2C. Lĩnh vực này còn rất mới với thị trường B2B, đặc biệt trong khâu giao vận logistics khi xe máy thường được sử dụng trong khâu giao hàng ở chặng cuối (last-mile delivery). Do đó, đây là thị trường mà Selex tập trung để đáp ứng nhu cầu về xe máy điện, ước tính tăng trưởng 30% mỗi năm.

Selex có ba lợi thế cạnh tranh trong thị trường. Thứ nhất, xe điện được thiết kế phục vụ lĩnh vực logistics, có thể vận chuyển tải trọng nặng và to hơn so với xe chở khách thông thường. Thiết kế sản phẩm được chuyển đổi chức năng và trang bị công nghệ IoT bản quyền. Thứ hai, Selex có thể cung cấp các sản phẩm với giá cả cạnh tranh cao, tiết kiệm lên đến 50% chi phí bảo trì và 25% chi phí nhiên liệu. Thứ ba, giải pháp đổi pin độc đáo rút ngắn tối đa thời gian sạc, giảm “thời gian chết” cho người dùng. Hệ thống đổi pin mở được triển khai dựa trên khối pin lithium-ion có tính năng tương thích cao và có thể dùng chung giữa các hãng xe khác nhau, tương thích với 80% loại xe điện trên thị trường hiện nay.

{keywords}
Xe máy điện chở hàng và trạm đổi pin tự động do Selex Motors phát triển

Selex hiện đang hợp tác với Viettel Post và Lazada Logistics nhằm “điện hoá” đội xe giao hàng và thiết lập các trạm đổi pin trên toàn quốc. Selex đang xây dựng một nhà máy mới sản xuất phương tiện điện và pin, trở thành một trong những công ty tiên phong ở Đông Nam Á có khả năng tự chủ phát triển và sản xuất xe điện, pin cũng như hạ tầng năng lượng đi kèm. Công ty cũng có kế hoạch mở rộng sang các nước Đông Nam Á.

{keywords}
Đội ngũ sáng lập của Selex Motors - từ trái qua phải: Nguyễn Đình Quảng, Nguyễn Trọng Hải và Nguyễn Hữu Phước Nguyên

Selex được thành lập bởi ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên (Giám đốc điều hành/Giám đốc công nghệ), ông Nguyễn Trọng Hải (Kỹ sư trưởng Kỹ thuật Cơ khí) và ông Nguyễn Đình Quảng (Kỹ sư trưởng Phần mềm). Cùng tốt nghiệp tiến sĩ cơ khí từ Đại Học Michigan, ông Nguyên là một chuyên gia về xe điện với kinh nghiệm làm việc cho các công ty trong lĩnh vực ô tô và quốc phòng ở Hoa Kỳ, Malaysia và Việt Nam. Ông Hải là một chuyên gia cơ khí với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ô tô, bao gồm Ford và GM. Ông Quảng là chuyên gia kỹ thuật phần mềm/IoT với hơn 12 năm kinh nghiệm, từng là Kỹ sư trưởng Phần mềm cho một công ty quốc phòng của Israel.

Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên - Đồng sáng lập, Giám đốc điều hành Selex, cho biết: “Tôi và anh Hải đều rất may mắn được theo đuổi con đường học vấn tại một trong những trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ và sau đó có cơ hội tích lũy kinh nghiệm tại các tập đoàn lớn hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn khao khát có thể áp dụng những kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình để đóng góp một phần trong việc thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Cùng với Quảng và những nhân tố đầy tài năng của đội ngũ Selex, chúng tôi tự tin có thể thực hiện những dự định của mình. Các công nghệ của Selex có tính sáng tạo cao và đều là công nghệ bản quyền, không chỉ thân thiện với môi trường mà còn thực tế và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi rất vui vì Touchstone Partners, ADB Ventures, Nextrans và các nhà đầu tư khác tin tưởng vào các giải pháp, đội ngũ và khả năng hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh mà Selex mang lại”.

{keywords}
  Đội ngũ Selex Motors

Bà Ngô Thùy Ngọc Tú - Đồng sáng lập Touchstone Partners, nhận định: “Selex có tất cả những yếu tố mà chúng tôi tìm kiếm khi lựa chọn một công ty khởi nghiệp: những nhà sáng lập giỏi và giàu kinh nghiệm, luôn nỗ lực để tìm ra giải pháp công nghệ cho những bài toán lớn ở Việt Nam, đặc biệt là giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu”.

Selex đặt mục tiêu trở thành thương hiệu xe điện hàng đầu Đông Nam Á bằng cách phát triển, sản xuất các sản phẩm, giải pháp bền vững đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Các công nghệ sáng tạo được cấp bằng sáng chế, các kỹ sư và nhà thiết kế tài năng với kinh nghiệm toàn cầu cùng hiểu biết sâu sắc về thị trường địa phương sẽ giúp công ty đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam và thế giới.

Website: www.selex.vn.

Touchstone Partners - quỹ đầu tư mạo hiểm được sáng lập với mong muốn trở thành đối tác đồng hành và hỗ trợ cùng các nhà sáng lập tại Việt Nam, dựa trên thế mạnh về những hiểu biết sâu sắc về thị trường Việt Nam cũng như mạng lưới kết nối toàn cầu, cộng hưởng nhu cầu và khát vọng của các nhà sáng lập.

Các lĩnh vực được Touchstone Partners chú ý đầu tư hiện tại bao gồm fintech, bất động sản, công nghệ y tế, công nghệ giáo dục và những sáng kiến công nghệ giúp nâng cao hiệu quả các chuỗi giá trị của các ngành quan trọng như sản xuất và nông nghiệp.

Website: www.touchstone.vc

Email: hello@touchstone.vc

Ngọc Minh