Nhiều chục năm gắn bó với trường ĐH Dược Hà Nội, PGS.TSKH.NGƯT Lê Thành Phước luôn dạy học trò về chữ Tâm chữ Đức, để nay, vô cùng tự hào về lớp lớp học trò giỏi nghề, tận tâm với người bệnh.

Người thầy tuổi nghề gắn với quá trình phát triển trường

PGS.TSKH.NGƯT Lê Thành Phước - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội (1994-2000) đã ngoài 70 nhưng vẫn miệt mài bên trang sách và dành phần lớn thời gian cho đam mê nghiên cứu khoa học.

Thầy Lê Thành Phước là sinh viên khóa 15 của trường (1961-1965) và đã có hơn 40 năm làm công tác giảng dạy tại trường Đại học Dược Hà Nội. Có một sự trùng hợp thú vị mà thầy Lê Thành Phước bật mí là tuổi nghề của thầy cũng tương đương với quá trình phát triển của Đại học Dược khi Bộ Y tế tách khoa Dược thành trường Đại học Dược khoa vào năm 1961.

{keywords}

PGS.TSKH Lê Thành Phước miệt mài bên trang sách

5 năm đèn sách dưới mái trường Đại học Dược và sau này là giảng viên, Trưởng Bộ môn Hóa Đại cương - Vô cơ, PGS.TSKH Lê Thành Phước là tác giả và đồng tác giả của 30 bài báo khoa học đăng ở các tạp chí trong nước và ngoài nước. Thầy cũng tham gia nhiều đề tài cấp bộ và là chủ biên của 12 tài liệu học tập cho các hệ đào tạo: Hóa Đại cương - Vô cơ tập 1,2,3; Hóa Phân tích - lý thuyết và thực hành,...

Thầy Lê Thành Phước luôn tự hào mỗi khi nhắc đến ngôi trường Đại học Dược và các thế hệ học trò của mình với nhiều kỷ niệm sâu sắc. Sinh viên ĐH Dược phần lớn là những học sinh giỏi, học sinh của các trường THPT chuyên với điểm đầu vào rất cao. Đây chính là nền tảng đảm bảo cho chất lượng đào tạo của ngôi trường có truyền thống hàng trăm năm.

Dạy học trò Tâm, Đức

Thầy Phước phấn khởi chia sẻ “Tôi gắn bó với trường Đại học Dược Hà Nội cũng đã mấy chục năm, giảng dạy không biết bao nhiêu lớp học trò và niềm vui lớn nhất của người thầy chính là nhìn thấy sự trưởng thành của các em. Trong mỗi bài giảng, các thầy cô luôn mong muốn các em sinh viên phải ghi nhớ lấy chữ Tâm chữ Đức để làm kim chỉ nam cho quá trình làm việc và cống hiến sau này. Tôi rất xúc động và tự hào vì trường ĐH Dược Hà Nội đã đào tạo được nhiều học trò xuất sắc, tận tâm với nghề”.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Trường ĐH Dược, năm 2012 thầy có dịp tham quan một số nhà máy dược phẩm và thấy rất ấn tượng với quy mô sản xuất, cơ sở vật chất hiện đại của các công ty, trong đó có Công ty Dược phẩm Tâm Bình do cựu sinh viên Lê Thị Bình làm Tổng giám đốc.

{keywords}

Hội Cựu giáo chức trường ĐH Dược Hà Nội thăm nhà máy Dược phẩm Tâm Bình

Với nền móng vững chắc là truyền thống gia đình làm nghề thuốc, Dược sĩ Bình đã tiến hành nghiên cứu, bổ sung thành phần các vị thuốc, bào chế bằng phương pháp hiện đại để đưa ra thị trường các sản phẩm Đông y có hiệu quả cao như: Viên Khớp Tâm Bình, Đại Tràng Tâm Bình, Thấp Diệu Nang Tâm Bình,…

Sự thành công về mặt thương hiệu và chỗ đứng vững chắc trong ngành dược Việt Nam của Công ty Tâm Bình là do doanh nghiệp luôn chú trọng đến chất lượng, giá thành trong sản xuất, đặc biệt là trách nhiệm cao đối với sức khỏe cộng đồng với cái Tâm của người thầy thuốc.

Ngoài dược sĩ Bình, trường đại học Dược Hà Nội còn là cái nôi đào tạo ra những sinh viên tài năng làm nên thương hiệu nhà trường. Hiện nay, hầu hết những nhà quản lý của các công ty dược lớn trong nước đều được đào tạo từ ngôi trường Đại học Dược như: Công ty Dược Traphaco, Công ty Nam Dược, Công ty Đông dược Phúc Hưng, Công ty Dược phẩm Tâm Bình,…

Sự thành công của các cựu sinh viên ĐH Dược Hà Nội chính là minh chứng cho uy tín trong chất lượng đào tạo của nhà trường. Ngôi trường với bề dày truyền thống sẽ là nơi chắp cánh những ước mơ cho các thế hệ học trò trong hiện tại và tương lai bay cao và vươn xa hơn nữa.

Đinh Hương