Tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Quyền, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết trong 5 năm qua tình hình thời tiết đã có nhiều diễn biến bất thường. Mưa lũ lịch sử đảo lộn cuộc sống người dân tại Phú Quốc, triều cường đỉnh điểm tại các sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, miền Tây Nam bộ gây ngập lụt tại các thành phố lớn như TPHCM, Cần Thơ,…Đặc biệt là hạn hán, xâm nhập mặn vượt kỷ lục cao nhất năm 2016.

{keywords}
 
{keywords}
 

Tuy tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nhưng nhờ dự báo sớm, chính xác nên đã giúp các sở ban ngành, người dân ứng phó kịp thời, giảm nhẹ thiên tai.

{keywords}
 

Ông Lê Ngọc Quyền đặc biệt nhấn mạnh đến hiệu quả từ việc ứng dụng khoa học công nghệ thời đại 4.0 vào công tác đo đạc, cập nhật số liệu và dự báo khí tượng thủy văn. Đó cũng là mục tiêu hướng đến của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ trong năm 2020 với app thời tiết và trang dự báo Mưa nắng Nam bộ.

Đắc Nguyễn