Theo ông Stanlee Lee  - Tổng Giám đốc Cathay Life, trong nửa đầu năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cả công ty và ngành bảo hiểm nói chung đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, trên tinh thần quan tâm đến nhân viên, công ty đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, sắp xếp xây dựng hệ thống làm việc tại nhà cho nhân viên, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người lao động trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Cathay Việt Nam dưới sự hỗ trợ từ Công ty mẹ tại Đài Loan với bề dày hơn 50 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, đã không ngừng cung cấp hỗ trợ nghiệp vụ, giúp cho Cathay Việt Nam dần phát triển quy mô kinh doanh và tập trung vào phát triển kênh tư vấn viên toàn thời gian.

{keywords}
Ông Stanlee Lee trao tặng quỹ Tiếp Sức Hồi Sinh

6 tháng đầu năm 2020, Cathay đạt tổng doanh thu phí 732,757 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 158% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng đã khai trương 19 văn phòng kinh doanh mới, nâng tổng số văn phòng kinh doanh lên con số 97, với đội ngũ tư vấn tài chính toàn thời gian gần 4.000 người.

Cathay trong suốt 12 năm đã thực hiện tốt cam kết “Cùng gieo mầm hôm nay, cho tương lai phồn thịnh”, đóng góp hơn 10 tỷ đồng cho các quỹ từ thiện xã hội; thông qua hội phụ nữ cấp phường xã tạo công ăn việc làm cho các mảnh đời khó khăn; xây dựng quỹ học bổng “Thịnh trí an tâm thành tài” cho sinh viên với tổng giá trị quỹ học bổng lên đến gần 8 tỷ đồng.

{keywords}
Tập thể nhân viên Cathay Life

Trong thời gian tới, Cathay sẽ tập trung phát triển kỹ thuật số, thực hiện mục tiêu 2020 “Phát triển tổ chức, hướng đến công nghệ số hóa”. Với phương châm hoạt động “Luôn tôn trọng khách hàng, hướng tới một dịch vụ hoàn hảo” Cathay Life Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì chính sách kinh doanh ổn định vững mạnh, cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài chính toàn diện, đồng thời thực hiện mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính vững mạnh nhất khu vực châu Á.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay thành lập tháng 8/1962 tại Đài Loan, trực thuộc tập đoàn tài chính Cathay.

Với phương châm hoạt động “Luôn tôn trọng khách hàng, hướng tới một dịch vụ hoàn hảo”, Cathay Life Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì chính sách kinh doanh ổn định vững mạnh, cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài chính toàn diện, đồng thời thực hiện mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính vững mạnh nhất khu vực châu Á.

Năm 2013, đánh dấu 50 năm thành lập tại Đài Loan và 5 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Công ty BHNT Cathay đã tăng gần gấp đôi số vốn điều lệ vào thị trường Việt Nam từ 60 triệu USD lên 110 triệu USD. Năm 2016, Cathay Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 170 triệu USD. Năm 2018, Cathay Việt Nam tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 290 triệu USD, khẳng định cam kết hoạt động lâu dài vững mạnh tại thị trường Việt Nam.

(Nguồn: Cathay Life)