Đội tuyển nữ Việt Nam đã bị trọng tài "cướp" cúp vô địch khi không được công nhận bàn thắng hợp lệ ở loạt luân lưu, trong trận chung kết giải Đông Nam Á với Thái Lan.

Sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ, trận chung kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016 phải giải quyết trên chấm 11m may rủi.

Sau 5 loạt penalty hai đội hòa 3-3. Ở loặt thứ 6, Số 12 Thái Lan - Thongsombut trượt chân nên đá hỏng. Nguyễn Thị Liễu sau đó cũng đá bóng đập người thủ môn đối phương nhưng pha quay chậm cho thấy bóng đã đi qua vạch vôi khung thành Thái Lan. Các cầu thủ Việt Nam đã chạy ăn mừng chức vô địch thì bất ngờ trọng tài không công nhận bàn thắng vì thấy trọng tài biên căng cờ báo bóng chưa qua vạch vôi. Cuối cùng, Thái Lan đã giành chiến thắng chung cuộc 6-5 (9 loạt penalty), giành chức vô địch.


S.N