Nhìn vào cục diện bảng B trước lượt trận cuối, 2 vé vào bán kết gần như chắc chắn đã thuộc về U15 Malaysia và U15 Thái Lan. U15 Australia dù trên lý thuyết vẫn còn cơ hội nhưng rất khó để lách qua khe cửa hẹp khi kém 2 đội dẫn đầu 3 điểm và hiệu số là +2 so với +11 và +13.

{keywords}
Chủ nhà U15 Thái Lan (áo xanh) lỡ cơ hội gặp U15 Việt Nam ở bán kết 

Thế nên, cuộc đọ sức giữa U15 Malaysia và chủ nhà U15 Thái Lan mang tính chất xác định ngôi đầu bảng B. Đây cũng là hai đội duy nhất duy trì được thành tích bất bại trước lượt trận cuối. U15 Malaysia thậm chí còn ấn tượng hơn khi ghi tới 13 bàn và mới để thủng lưới 1 bàn.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để chiếm ngôi đầu bảng B để tránh gặp U15 Indonesia ở bán kết, U15 Thái Lan sớm triển khai lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Những nỗ lực của đội bóng trẻ xứ sở Chùa vàng đã có được bàn mở tỷ số ở phút 18, nhờ công của Pornsawan Sankla.

Không nao núng sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ U15 Malaysia nỗ lực tấn công và đã được đền đáp với bàn gỡ hòa 1-1 khi trận đấu chỉ còn đếm bằng giây.

Kết quả này giúp U15 Malaysia giữ được ngôi đầu với 11 điểm, cùng hiệu số +13 qua đó gặp U15 Việt Nam - đội nhì bảng A ở bán kết. Trong khi đó, U15 Thái Lan dù có cùng 11 điểm như đối thủ nhưng thua về hiệu số (+11) nên đành chấp nhận vị trí nhì bảng và chạm trán U15 Indonesia ở bán kết.

Các trận bán kết giải U15 Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra vào ngày 7/8 tới.

{keywords}
Xếp hạng bảng B chung cuộc

Thiên Bình