- Hơn 1 tháng nữa trái bóng World Cup 2018 lăn bóng trên đất Nga nhưng lúc này, VTV chưa thể sở hữu được bản quyền phát sóng vì giá quá đắt đỏ.  

 
 

Kỳ World Cup 2018 đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị duy nhất đứng ra đàm phán mua gói bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, thông tin từ phía VTV, vấn đề giá đang là vướng mắc lớn nhất lúc này.

Trả lời báo chí, một lãnh đạo VTV cho biết: “Chúng tôi luôn nỗ lực để mua được bản quyền. Nhưng sự nỗ lực này phải đến từ hai phía. Đối tác tỏ ra khá “rắn” và không chịu hạ giá. Nếu họ không giảm thì VTV không mua nổi”.

Theo FIFA công bố, 9 trong số 11 nước tại khu vực Đông Nam Á đã có bản quyền World Cup 2018, bao gồm cả Lào, Campuchia... Việt Nam và Myanmar là hai quốc gia chưa mua được bản quyền phát sóng.

{keywords}
Giá bản quyền World Cup ngày càng cao

Tại Việt Nam, mua bản quyền truyền hình các giải thể thao lớn luôn gặp khó khăn khi đối tác thường “hét giá” cao. World Cup 2006, Công ty FPT mua bản quyền truyền hình với giá 2 triệu USD.

Đến World Cup 2010 thì giá bản quyền tăng gần gấp đôi, lên con số 3,5 triệu USD. Tuy nhiên, con số trên chưa là gì so với kỳ World Cup được tổ chức tại Brazil. Nhận thấy sự cuồng nhiệt bóng đá của người hâm mộ Việt Nam, MP&Silva đã chào hàng với giá 14 triệu USD trước World Cup 2014.

VTV là nhà đài duy nhất theo được, nhưng cũng phải “mặc cả” với đối tác suốt nhiều tháng, trước khi chốt lại con số được cho là hợp lý nhất, khoảng 7 triệu USD.

Ở World Cup năm nay, ngoài VTV, các đài khác đều “nói không” với việc mua bản quyền World Cup vì không đủ sức chi trả số tiền quá lớn. Tuy nhiên, VTV cũng không thể độc quyền được World Cup.

{keywords}
World Cup sắp diễn ra nhưng vấn đề bản quyền đang rất căng thẳng

Ông Lê Đình Cường, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam, cho biết FIFA có yêu cầu tất cả quốc gia nên phát sóng World Cup trên đài quảng bá để phục vụ công chúng.

Do đó, nếu VTV mua được cũng không được độc quyền mà buộc phải chia sẻ theo một trong hai hình thức: hoặc các đài khác tiếp sóng sạch hoặc tiếp trọn gói cả trận đấu lẫn logo của VTV kèm quảng cáo trước, trong và sau trận đấu.

VCK World Cup 2018 diễn ra tại Nga từ ngày 14/6 đến 16/7 với sự tham gia của 32 đội tuyển. Có tổng cộng 64 trận đấu diễn ra trên 12 SVĐ ở 11 thành phố trong hơn 1 tháng tranh tài của World Cup 2018. 

Trận khai mạc diễn ra vào ngày 14/6 trên SVĐ Luzhniki (Moscow) giữa đội tuyển Nga và Ả Rập Xê Út. Trận chung kết cũng được tổ chức tại địa điểm này vào ngày 15/7.

{keywords}
Danh sách các quốc gia khu vực Đông Nam Á mua bản quyền World Cup 2018
Sáng 8/5, tại Hà Nội, Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) đã công bố các giải thể thao chuyên nghiệp Việt Nam và dự án âm nhạc Sing Channel do VTVcab sản xuất, với sự đồng hành của Viettel. Tại sự kiện, ứng dụng xem truyền hình Onme do VTVcab và Viettel phối hợp phát triển đã chính thức ra mắt.
Theo đó, kể từ mùa giải 2018, bên cạnh các giải thể thao quốc tế hàng đầu, VTVcab là đơn vị duy nhất sản xuất và phát sóng đầy đủ các giải thể thao chuyên nghiệp Việt Nam đang được khán giả quan tâm như: Giải bóng đá, bóng rổ, quần vợt, bóng chuyền chuyên nghiệp Việt Nam.

Song Ngư

Bầu Đức làm căng, trọng tài ép HAGL bị cấm cửa bắt V-League

Bầu Đức làm căng, trọng tài ép HAGL bị cấm cửa bắt V-League

VPF sẽ không mời làm nhiệm vụ đối với trọng tài Nguyễn Văn Kiên đến hết mùa giải do mắc nhiều sai sót nghiêm trọng ở trận đấu của Khánh Hoà với HAGL thuộc vòng 7 V-League 2018.

Bầu Đức lệnh HAGL kiện trọng tài tưởng tượng quả phạt đền

Bầu Đức lệnh HAGL kiện trọng tài tưởng tượng quả phạt đền

Bầu Đức chỉ đạo quân của mình “làm đến cùng” vụ trọng tài Văn Kiên thổi sai tình huống dẫn đến penalty trong trận đấu giữa Khánh Hòa vs HAGL tối qua.

Ông Nguyễn Văn Mùi: “Bầu Đức bình tĩnh, chờ mổ băng sẽ rõ”

Ông Nguyễn Văn Mùi: “Bầu Đức bình tĩnh, chờ mổ băng sẽ rõ”

Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết kết luận cuối cùng liên quan đến tình huống trọng tài Nguyễn Văn Kiên thổi phạt penalty HAGL chỉ có sau khi xem lại băng ghi hình ở nhiều góc khác nhau.

Tuyển Việt Nam sắp có tân GĐKT từng dự World Cup?

Tuyển Việt Nam sắp có tân GĐKT từng dự World Cup?

Cựu HLV từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2002 là ông Philippe Troussier được đồn sắp ngồi vào ghế GĐKT của bóng đá Việt Nam tới đây.