- Sự trở lại của Neymar ở sân chơi World Cup thiết lập kỷ lục mới mà anh cũng chẳng hề mong muốn - là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở một trận đấu World Cup trong 20 năm trở lại đây.

Xuyên suốt 90 phút thi đấu với Thụy Sỹ, ngôi sao của PSG nhận sự chăm sóc đặc biệt của đối thủ. Thống kê cho thấy, Neymar bị các hậu vệ áo đỏ phạm lỗi đến 10 lần.

Như vậy, kể từ sau khi Alan Shearer nhận 11 lỗi từ các cầu thủ Tunisia hồi France 98, mới có một cầu thủ khác bị đối phương "chặt chém" nhiều đến vậy tại VCK World Cup.

Thực tế, Neymar chính là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía đoàn quân Selecao. Thế nên, HLV Thụy Sỹ - Petkovic đã cắt cử ít nhất 2, 3 hậu vệ thường xuyên theo sát Neymar, không cho tiền đạo này có không gian xử lý.

Chiến thuật đó đã thành công, khi chân sút Brazil hoàn toàn bị vô hiệu. Brazil cũng không thể giành chiến thắng dù Coutinho lập siêu phẩm trong hiệp một. Bởi sang đầu hiệp hai, Zuber đánh đầu gỡ hòa cho đại diện châu Âu.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Neymar bị đối phương phạm lỗi 10 lần trong cả trận

* Anh Tuấn