- Romelu Lukaku có cùng 4 bàn thắng như Cristiano Ronaldo, sau cú đúp trong màn đại thắng 5-2 của Bỉ trước Tunisia, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2018.

Video Bỉ 5-2 Tunisia:

 

Không ngoài dự đoán, tuyển Bỉ có trận thắng tưng bừng trước Tunisia với sự bùng nổ của đội trưởng Eden Hazard và chân sút Romelu Lukaku, khi mỗi người lập 1 cú đúp.

{keywords}
Lukaku đang rất son tại World Cup 2018, với 4 bàn sau 2 trận

Với 2 bàn thắng ở trận trước đó (Bỉ thắng Panama 3-0), tiền đạo MU vươn lên dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018, cùng Ronaldo (Bồ Đào Nha) - 4 bàn.

Không chỉ san bằng số bàn thắng, Lukaku thậm chí còn đạt hiệu suất tốt hơn, với tỷ lệ 80% cú sút trúng đích, trung bình 37 phút ghi 1 bàn thắng trong khi Ronaldo lần lượt là 67% và 45 phút/1 bàn. Thế nên, tên anh mới ở vị trí đầu tiên trong danh sách.

Ngoài ra, với cú đúp thứ 2 liên tiếp, học trò của Mourinho cũng lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên sau Diego Maradona kể từ năm 1986, làm được điều này tại một kỳ World Cup.

Với thế trận vượt trội của Bỉ trước Tunisia, Lukaku thậm chí có cơ hội lập hat-trick, hoặc hơn. Tuy nhiên, phút 59m HLV trưởng Roberto Matinez đã quyết định rút anh ra nghỉ ngơi (Fellaini vào thay), để chuẩn bị cho những tính toán xa hơn tại World Cup 2018.

{keywords}
Lukaku đua tốc độ với Ronaldo ở danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2018

 

Xếp sau Lukaku và Ronaldo trong danh sách Golden Boot (Chiếc giày vàng) này là tiền đạo chủ nhà Nga, Denis Cheryshev (3 bàn), Diego Costa (3 bàn, Tây Ban Nha).

Số cầu thủ đã có 2 bàn thắng khá đông, gồm Arten Dzyuba (Nga), Eden Hazard (Bỉ), Hary Kane (Anh), Ahmed Musa (Nigeria), Coutinho (Brazil), Jedinak (Úc), Modric (Croatia). Ở nhóm 1 bàn thắng có 14 cái tên trong danh sách.

Danh sách Vua phá lưới các kỳ World Cup gần đây:

2014: Jame Rodriguez (Colombia) - 6 bàn

2010: Thomas Muller (Đức) - 5 bàn

2006: Moroslav Klose (Đức) - 5 bàn

2002: Ronaldo (Brazil) - 8 bàn

1998: Davor Suker (Croatia) - 6 bàn

L.H