Giải chạy “không thể bỏ lỡ”

Anh Trần Trung, thành viên sáng lập CLB Hà Đông Runners cho biết: “VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 được tổ chức là niềm vui rất lớn với cộng đồng runner, bởi sau một thời gian dài mọi người mới lại có cơ hội ra đường thi đấu một giải chạy ở trung tâm thủ đô”.

Có chung tâm trạng háo hức như các VĐV tại Hà Nội, các VĐV chạy tại Đà Nẵng cũng sẵn sàng tham gia giải đấu, đánh dấu sự trở lại khi tình hình dịch đã ổn định.

Anh Nguyễn Hoàng Tuấn, trưởng đội Đà Nẵng runner chia sẻ: “Đợt dịch thứ 2 tại Đà Nẵng khiến cho mọi hoạt động của các CLB chạy ở đây đều tạm dừng. Chúng tôi chỉ tập tại nhà và tập bổ trợ. Bản thân tôi cũng chạy trong nhà 10km mỗi ngày.

Khi dịch được kiểm soát và VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 được tổ chức tại Hà Nội, chúng tôi và nhiều anh em runner Đà Nẵng đã nên kế hoạch tập luyện, chuẩn bị tham gia giải đấu theo hình thức chạy trực tuyến “Connected” của BTC”.

Anh Tuấn còn tiết lộ, trong thời gian tới, một số CLB của Đà Nẵng Runner cũng sẽ tổ chức giải chạy quy mô nhỏ tại Đà Nẵng để khởi động lại phong trào chạy sau thời gian giãn cách xã hội. Đây cũng có thể coi là bước đà cho các chân chạy Đà Nẵng hướng tới VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020.

{keywords}
 Cộng đồng runner ngóng đợi VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020

Chị Nguyễn Tiểu Phương, “bông hồng thép” của làng chạy bộ Việt Nam thậm chí còn coi VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 là giải đấu không thể bỏ lỡ trong tháng 10 này.

Chị Phương chia sẻ, “Mọi năm tới thời điểm này, ít nhất tôi có 9 cái huy chương của các giải chạy. Nhưng Covid-19 bùng phát khiến nhiều giải chạy ở Việt Nam bị đình trệ hoặc hủy. Tôi là người yêu thích việc luyện tập và coi đó là niềm vui. Nhưng tham gia giải chạy để được chạy với nhiều người, nhiều VĐV giỏi, nhiều anh chị em đến từ mọi vùng miền khác nhau của tổ quốc, thậm chí nước ngoài lại càng vui hơn nữa. Tôi rất thích chạy chung với các VĐV chuyên nghiệp. Khi chạy, tôi ngắm nhìn họ, thấy sự cố gắng từng tí một của họ, tôi rất phấn khích.

Năm nay tôi được biết, VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 là giải tầm cỡ khu vực khi nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng năm Việt Nam là chủ tịch ASEAN. Cũng bởi vậy tôi chọn thi đấu tại giải đấu này. Đây là năm đầu tiên VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 vươn tầm ra khỏi Việt Nam nên không thể bỏ lỡ”.

“Sẽ chạy bằng niềm tự hào”

Tham gia nhiều giải chạy quốc tế, trong đó có những giải chạy nằm trong World Major Marathons như: Chicago, Berlin…, chị Tiểu Phương luôn chọn khoác lên mình những bộ trang phục thi đấu có hình ảnh cờ đỏ sao vàng với niềm tự tôn dân tộc. Với VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020, chị cho biết cũng sẽ làm điều này, bởi đây là giải chạy minh chứng cho việc khống chế dịch Covid-19 lần thứ 2 thành công của Việt Nam, là điều đáng tự hào.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng Tuấn chia sẻ: “Bản thân chúng tôi tới từ địa phương từng là tâm dịch càng tự hào hơn về chiến thắng này. Chúng tôi cũng là minh chứng cho sự sẵn sàng kết nối trở lại với cộng đồng chạy nói riêng, cộng đồng xã hội nói chung trong một trạng thái bình thường mới”.

{keywords}
VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 là niềm tự hào không chỉ của runner mà còn của người dân Việt Nam

Một VĐV khác nhận định rằng, nếu BTC kết nối được cả khu vực trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia thông qua VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020, đây sẽ là niềm tự hào mãnh liệt không chỉ của các VĐV, người dân thủ đô mà còn là của cả nước.

Sử dụng công nghệ, tạo sự kết nối

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết, “Dù dịch bệnh diễn biến thế nào thì giải vẫn sẽ được tổ chức đúng thời gian vào ngày 18/10/2020. Theo các phương thức tổ chức phù hợp là: chạy thực tế, chạy trực tuyến hoặc kết hợp cả chạy thực tế với chạy trực tuyến. BTC sẽ khai thác cách thức tận dụng công nghệ để tạo sự kết nối, tham gia dễ dàng của VĐV trong mọi hoàn cảnh. VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 sẽ là giải chạy chính thức đầu tiên thực hiện kết nối và số hóa tại Việt Nam”.

Giải đấu này được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá một hình ảnh Việt Nam trong trạng thái mới đầy năng động, sáng tạo và trách nhiệm. Dự kiến có khoảng 5.000 VĐV đăng ký tham dự tại Hà Nội ở 4 cự ly 42km, 21km, 10km và 5km của VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020. Cùng với đó, có khoảng 2.000 VĐV quốc tế.

Xuân Thạch