- VĐV Ibrahim người Ai Cập đã gây sốt tại Paralympic 2016 với khả năng chơi bóng bàn bằng miệng.

Mất cả hai tay sau một vụ tai nạn từ khi ấu thơ. Tuy nhiên, trở ngại này không thể ngăn cản Ibrahim đến với môn thể thao bóng bàn. VĐV nghị lực này vẫn theo đuổi đam mê và dùng miệng đỡ vợt.

Hiện tại Ibrahim vừa bước sang tuổi 43, VĐV này từng tham dự rất nhiều giải đấu lớn nhỏ và đến nhiều nước để biểu diễn kỹ năng đặc biệt.

Tại Paralympic Rio 2016, Ibrahim đã không thể làm nên điều kỳ diệu, anh để thua 2 trận, với tỉ số 5-11, 7-11, 5-11 trước tay vợt của Vương quốc Anh David Wetherill, và Thomas Rau (Đức) với tỉ số 4-11, 6-11, 4-11, qua đó chia tay giải mà không có chiến thắng.

Hoàng Việt