Xem video:

Tình huống diễn ra ở phút bù giờ thứ 2 trận chung kết U15 Đông Nam Á, không lâu sau khi U15 Malaysia có bàn vượt lên dẫn trước U15 Thái Lan 2-1, một cầu thủ chủ nhà đã không giữ được bình tĩnh khi đấm vào mặt đối thủ, sau khi cầu thủ U15 Malaysia cố tình ôm bóng câu giờ.

Ngay lập tức, nhiều cầu thủ hai đội đã lao vào ẩu đả khiến trận đấu bị gián đoạn trong ít phút. Trọng tài và các thành viên ban huấn luyện hai đội phải lao vào can ngan để trận đấu không đi quá xa.

Cũng để giảm bớt những cái đầu nóng, trọng tài đã rút ra 3 thẻ đỏ, trong đó có 2 chiếc dành cho U15 Thái Lan và 1 cho U15 Malaysia.

Trận này, U15 Malaysia (đội đánh bại U15 Việt Nam ở bán kết) đã lội ngược dòng để đánh bại chủ nhà U15 Thái Lan với tỷ số 2-1, qua đó lên ngôi vô địch giải U15 Đông Nam Á 2019.

Trước đó, U15 Việt Nam đã để thua U15 Indonesia với tỷ số 2-3 trên chấm luân lưu, ở trận tranh hạng Ba sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong hai hiệp chính.

Q.C