Ở trận bán kết 1, U21 HAGL đối đầu U21 Hà Nội. Tại vòng loại, đội bóng phố núi từng thất bại 1-2.

Hai đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút. Ở loạt luân lưu may rủi, U21 HAGL thua 4-5 khi Vũ Minh Hiếu thực hiện hỏng. Trong khi đó, tất cả cầu thủ U21 Hà Nội đều dứt điểm thành công. 

{keywords}
U21 Hà Nội vào chung kết sau loạt đấu súng với U21 HAGL

Trong trận bán kết 2 giữa U21 PVF Hưng Yên và U21 Học viện Nutifood, hai đội tạo ra thế trận cân bằng. Tận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm trong suốt 45 phút đầu tiên. 

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu bắt đầu được đẩy nhanh hơn với những tình huống ăn miếng trả miếng của 2 đội.

{keywords}
U21 Học viện Nutifood vào chung kết

Phút 81, xuất phát từ pha treo bóng vào vòng cấm của Vĩnh Nguyên, trung vệ Duy Kiên có lợi thế về thể hình bật cao đánh đầu giải nguy nhưng vô tình bóng đi thẳng vào lưới nhà.

Với chiến thắng 1-0, U21 Học viện Nutifood bước vào trận chung kết gặp U21 Hà Nội vào lúc 16h00 ngày 28/12. Đây là lần đầu, lứa trẻ do bầu Hải chăm bón đi đến chung kết, sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh như nhà vô địch 2020 Viettel, SLNA và Nam Định.

Đ.Nam

Việt Nam 0-0 Thái Lan: Hoan hô Nguyên Mạnh

Việt Nam 0-0 Thái Lan: Hoan hô Nguyên Mạnh

Tấn công áp đảo nhưng tuyển Việt Nam chưa thể ghi bàn vào lưới của Thái Lan trong hiệp một trận bán kết lượt về AFF Cup.

Báo Thái: Điều kiện để Việt Nam vào chung kết

Báo Thái: Điều kiện để Việt Nam vào chung kết

Báo chí Thái Lan đưa ra phân tích về cơ hội ngược dòng của đội tuyển Việt Nam, trước thềm lượt về bán kết AFF Cup 2020.

Danh tính trọng tài bắt tái đấu Việt Nam với Thái Lan được giữ kín

Danh tính trọng tài bắt tái đấu Việt Nam với Thái Lan được giữ kín

AFF quyết định không công bố danh tính tổ trọng tài làm nhiệm vụ trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.