- Với thành tích vào tới bán kết tại giải U19 châu Á 2016, nên U19 Việt Nam đã được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại giải lần này, xếp trên cả các đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Thái Lan.

VCK năm 2018 là lần đầu tiên trong lịch sử, U19 Việt Nam dự giải với tư cách đội hạt giống số 1. Trong cả 7 lần tham dự trước, U19 Việt Nam đều ở nhóm hạt giống số 4.

Việc được xếp hạt giống số 1 sẽ có một lợi thế vô cùng lớn với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, khi họ có thể sẽ chỉ gặp các đối thủ không mạnh ở nhóm dưới. Theo công bố của BTC, nhóm thấp nhất là nhóm 4, với các đội Triều Tiên, Jordan, Malaysia và Đài Bắc Trung Hoa. Nhóm 3 gồm: Australia, Qatar, Trung Quốc, Thái Lan. Nhóm 2 có Iraq, Tajikistan, Hàn Quốc, Ả Rập. Nhóm 1 có Việt Nam, Nhật Bản, Saudi Arabia và Indonesia.

VCK Giải U19 châu Á 2018 sẽ khởi tranh tại Indonesia vào tháng 10 năm sau. Tại vòng loại, đội tuyển U19 Việt Nam đã giành thành tích toàn thắng cả 3 trận, xếp nhất bảng H.

Đ.N