Arnold Peralta là nạn nhân của tình trạng bạo lực leo thang tại Honduras. Anh qua đời khi mới 26 tuổi.

Báo Daily Mail đưa tin, cầu thủ Arnold Peralta từng chơi cho CLB Rangers (Scotland) bị bắn chết khi đang ngồi trong xe ô tô đậu bên ngoài một siêu thị ở quê nhà La Ceiba, Honduras.

{keywords}
Peralta trong màu áo Rangers

Ông Carlos Peralta, bố của Arnold Peralta đau đớn vì cái chết của con trai: “Thật là kinh khủng. Chúng đã giết con trai của tôi. Tôi không thể nói gì hơn về nỗi đau mà tôi cảm thấy lúc này”.

Peralta từng thi đấu cho CLB Rangers trong 18 tháng rồi trở về quê nhà khoác áo CLB Olimpia hồi đầu năm nay. Anh từng được gọi vào ĐT Olympic Honduras tham dự Olympic London 2012.

Tổng cộng trong sự nghiệp, Peralta ra sân 154 trận đấu và ghi được 4 bàn thắng. Anh khoác áo ĐT Honduras 26 lần và chưa ghi được bàn nào.

Peralta là nạn nhân của tình trạng bạo lực leo thang tại Honduras. Đất nước nằm ở vùng Trung Mỹ có tỷ lệ người chết vì tình trạng bạo lực cao hàng đầu thế giới. Đây là hệ quả của cuộc chiến tranh giành lãnh địa của các băng nhóm xã hội đen.

Theo Zing