Tottenham chiến Man City trong bối cảnh ngôi sao quan trọng nhất đội – Harry Kane nằng nặng đòi gia nhập đối thủ.

{keywords}
Son Heung Min tuyên bố chỉ muốn chơi mãi trong màu áo Tottenham

Đội trưởng tuyển Anh vắng mặt trong trận đấu này, nhưng Tottenham không vì thế mà gặt kết quả xấu trước kẻ mạnh Man City.

Trái lại, họ còn buộc đoàn quân của Pep Guardiola ôm hận ngày ra quân, với sự khác biệt mang tên Son Heung Min.

Pha làm bàn đẳng cấp của chân sút người Hàn Quốc ở phút 55, đảm bảo cho Tottenham ra quân thắng lợi, trong nụ cười phấn khích của fan hâm mộ.

Sau trận đấu, anh chàng Son Heung Min, người mới đặt bút ký gia hạn Tottenham đến hè 2025, nói trong niềm hân hoan với cam kết rằng, có thể chơi cho Gà trống London thêm 10 năm nữa và không muốn chuyển đi nơi nào khác!

{keywords}
Harry Kane sẽ phải nghĩ lại sau những lời phát biểu của Son Heung Min

Đó là cách Son đáp lời khi được Sky Sports hỏi liệu có muốn trải qua cả 1 thập kỷ trong màu áo Tottenham:

Có. Nếu tôi có thể ở lại thêm 4 năm nữa. Bóng đá không bao giờ nói trước được, vì vậy hãy xem. Tôi đặt bút ký mới gần đây, vì không muốn chuyển đến một nơi nào khác.

Tôi có thể ở đây 10 năm hoặc hơn, bạn không bao giờ biết được điều xảy ra trong tương lai. Nhưng tôi cố gắng tập trung mỗi ngày, cải thiện mỗi ngày và mỗi mùa giải. Tôi nghĩ rằng suy nghĩ quan trọng hơn lời chứng thực sau 10 năm”.

Tuyên bố của Son Heung Min có lẽ khiến Harry Kane phải nghĩ lại, sau khi anh thậm chí còn ‘đình công’ bằng cách bỏ tập để được ra đi, tìm kiếm danh hiệu.

Chủ tịch Levy được cho vẫn kiên quyết giữ ý định, không bán Harry Kane hè này.

L.H

Man City thua bẽ bàng: Lý do Pep đòi có Harry Kane

Man City thua bẽ bàng: Lý do Pep đòi có Harry Kane

Man City mở màn Premier League 2021-22 bằng trận thua bạc nhược Tottenham, giải thích lý do vì sao Pep Guardiola đòi mua Harry Kane bằng được.

Son Heung-min rực sáng, Tottenham đánh gục Man City

Son Heung-min rực sáng, Tottenham đánh gục Man City

Pha lập công đẳng cấp của Son Heung-min đem về chiến thắng ấn tượng 1-0 cho Tottenham trước nhà ĐKVĐ Man City.