- Với sự xuất hiện của Pogba, Mkhitaryan hay Bailly, Quỷ đỏ đã qua mặt Real để trở thành CLB có giá trị đội hình cao nhất Thế giới, lên đến 628 triệu bảng.

Một trung tâm nghiên cứu ở Thụy Sỹ mang tên CIES Football Observatory đã tiến hành khảo sát và đánh giá tất cả các CLB ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu hiện nay, gồm Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1.

{keywords}
MU vươn lên thành đội bóng có giá trị đội hình cao nhất Thế giới

Sức mạnh tài chính hùng hậu biến Premier League thành giải đấu quy tụ nhiều cầu thủ đắt giá, với 5 đội bóng nằm trong tốp 10. MU vọt lên số 1 cho thấy quy mô đầu tư khổng lồ của đội bóng thành Manchester trong vài mùa giải gần đây.

Thông số từ CIES Football Observatory cho hay, tổng giá trị đội hình của Quỷ đỏ hiện tại là 628 triệu bảng, cao hơn đội xếp sau là Real Madrid 74 triệu bảng. Man City đứng ở vị trí thứ 3, với tổng giá trị đội hình 534 triệu bảng.

Trong khi Mourinho đang cố gắng kiềm chế sự kỳ vọng vào MU, bằng cách nêu ra những vấn đề còn tồn tại từ thời HLV Van Gaal, thì nhiều fan Red Devils muốn thấy sự chi tiêu tài chính mạnh mẽ mang lại thành công ngay lập tức.

Ở kỳ chuyển nhượng hè qua, Mourinho đã đưa về Old Trafford cầu thủ đắt giá nhất hành tinh Paul Pogba, với mức phí 89 triệu bảng. Bên cạnh đó là những ngôi sao khác như Eric Bailly hay Mkhitaryan.

Những bản hợp đồng mới giúp giá trị đội hình MU tăng thêm 161 triệu bảng, dù chủ công Zlatan Ibrahimovic mới gia nhập đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do.

Được đầu tư khủng khiếp, nhưng sau 7 vòng đấu, phong độ Quỷ đỏ vẫn khá phập phù. Họ mới giành được 13 điểm tại Premier League, ít hơn 3 điểm so với đội quân của Van Gaal cùng thời điểm này mùa trước.

Thực tế, kể từ ngày Sir Alex Ferguson giải nghệ, MU trải qua quá trình thay máu nhân sự triệt để. Tuy nhiên, thành tích mà họ đạt được chưa tương xứng với số tiền bỏ ra.

* Anh Tuấn