MU "săn" sát thủ Icardi

Tuttosport đưa tin, MU đang giành "pole" trong cuộc chiến với các đối thủ lớn ở châu Âu về thương vụ Mauro Icardi.

{keywords}
MU có lợi thế trong cuộc đua giành Icardi

Gần đây, Icardi và Inter không tìm được thỏa thuận gia hạn hợp đồng, và ngay lập tức có nhiều CLB vào cuộc đàm phán.

Ở Italia có Juventus; tại Đức là Bayern Munich; Tây Ban Nha có Real Madrid. Trong đó, Juventus được xem là đối thủ nặng ký nhất.

MU quyết không đứng ngoài cuộc, nhanh chóng liên hệ cùng Inter và có lợi thế lớn để giành tiền đạo người Argentina.

Theo tin từ Tuttosport, MU đang có đề nghị mà Inter cảm thấy rất đáng để suy nghĩ: đổi Icardi lấy Lukaku hoặc Alexis Sanchez.

Inter thèm khát Alexis Sanchez từ lâu, và cũng muốn có Lukaku. Antonio Conte - người nhiều khả năng dẫn CLB thành Milan mùa tới - cũng thích hai cầu thủ này.

Hơn nữa, Inter cũng không có ý định để Icardi sang Juventus, vì điều này chỉ làm tăng thêm sức mạnh cho đại kình địch.

Juventus hạ giá mua Marcelo

Juventus đã sớm có thỏa thuận cá nhân với Marcelo, và chỉ còn chờ dứt điểm thủ tục chuyển nhượng với Real Madrid.

Theo Don Balon và Calciomercato, Juventus đang bất ngờ ép giá Real Madrid, với mức đề nghị khá thấp.

{keywords}
Juventus hạ đề nghị mua Marcelo

Ban đầu, các bên được cho là thỏa thuận ở mức 45 triệu euro, sau giảm xuống còn 30 triệu euro.

Giờ đây, tin tức từ Tây Ban Nha và Italia cho rằng, Juventus gây áp lực lên Real Madrid, tuyên bố mua Marcelo với giá không quá 20 triệu euro.

Gần đây, Marcelo thường chấn thương vặt, và mất vị trí đá chính vào tay cầu thủ trẻ Reguilon. Hơn nữa, tâm lý cầu thủ người Brazil không còn mặn mà về việc ở lại sân Bernabeu.

Chính vì thế, Juventus tận dụng điều này để tạo sức ép với Real Madrid, mua Marcelo với giá rẻ.

Kim Ngọc