Zidane đồng ý dẫn Juventus

Corriere dello Sport đưa tin, Juventus đã đạt được thỏa thuận với Zinedine Zidane, sau thời gian dài thương thảo các điều khoản hợp đồng.

{keywords}
Zidane đồng ý đến Juventus

Nguồn tin của Corriere dello Sport tiết lộ, đích thân Chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus đứng ra đàm phán để thuyết phục Zidane.

Juventus xác định chia tay Max Allegri vào cuối mùa giải, và chọn Zidane cho giấc mơ chinh phục châu Âu.

Gần đây, HLV Allegri cũng không được lòng các cầu thủ, thậm chí bị Cristiano Ronaldo mắng rất nặng.

Trong quá khứ, Allegri cũng từng bị trung vệ Bonucci "bật" lại ngay trên sân, trước khi anh này sang Milan (rồi trở lại Juventus sau một năm).

Trong trường hợp Allegri từ chức sớm, nếu không lật ngược được tình thế trước Atletico ở Champions League, Juventus sẽ thuyết phục Zidane đến Allianz Stadium sốm hơn.

Theo Corriere dello Sport, Zidane đồng ý dẫn Juventus, nhưng là hợp đồng chỉ có hiệu lực khi mùa giải này kết thúc.

Sergio Ramos chống đối Mourinho

Jose Mourinho mới đây công khai tuyên bố về khả năng ông trở lại dẫn Real Madrid, và Chủ tịch Florentino Perez cũng muốn điều này diễn ra.

{keywords}
Ramos tiếp tục chống đối Real mời Mourinho

Real Madrid vừa bị loại ở vòng 1/8 Champions League bởi Ajax, nên Mourinho hoàn toàn có thể trở lại trong tương lai gần.

Tuy nhiên, theo Diario Gol, đội trưởng Sergio Ramos công khai chống đối kế hoạch đưa Mourinho trở lại Bernabeu.

Một cuộc nổi loạn vừa diễn ra, do Ramos cầm đầu, cùng với Marcelo, Karim Benzema và Marco Asensio.

Những người này tuyên bố trước mặt Chủ tịch Perez, họ không chiến đấu cho CLB nếu Mourinho xuất hiện.

Diario Gol cho hay, Sergio Ramos cũng đặt vấn đề với Perez về viêc anh muốn Joachim Low hoặc Mauricio Pochettino dẫn Real Madrid hơn là Mourinho.

Trước đây, Ramos là người góp phần khiến Mourinho phải rời Real Madrid năm 2013.

Kim Ngọc