MU bán Lingard

Jesse Lingard là một trong những nhân tố gây thất vọng nhất của MU mùa này, dù được HLV Solskjaer khá ưu ái.

{keywords}
MU sẵn sàng bán Lingard

Trong những lần được thi đấu, Lingard không thể hiện được giá trị của mình, thiếu khả năng tạo đột biến và chậm chạp, xử lý bóng có nhiều động tác thừa.

Đó là lý do Solskjaer phải chọn Juan Mata cho vai trò "số 10" trong trận đấu gần nhất của MU, hòa Southampton 1-1.

Theo báo chí Anh, MU đang cân nhắc bán Lingard, để lấy chỗ cho cầu thủ mới chất lượng hơn vào tháng Giêng 2020.

Hiện tại, có nhiều đội bóng Anh sẵn sàng đón Lingard. Từ Italia, Roma và Milan cũng từng thể hiện động thái muốn có anh.

MU dự kiến có thể thu về khoảng 40 triệu bảng trong thương vụ Lingard, và tập trung chiêu mộ Eriksen - người hết hợp đồng với Tottenham vào cuối mùa giải.

Ozil tính chuyện sang Mỹ

Mesut Ozil đang là một "ông kễnh" thực sự ở Arsenal, khi nhận lương cao nhất đội (300.000 bảng/tuần) mà chưa có phút thi đấu nào trong mùa giải mới.

{keywords}
Ozil tính đường sang Mỹ

Trong kế hoạch của HLV Unai Emery, Ozil gần như không tồn tại và từ lâu Arsenal cũng muốn bán anh.

Chính khoản lương cao mà Ozil đòi hỏi khiến các CLB muốn có anh đều sớm rút lui.

Gần đây, có những đề nghị gửi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Dù vậy, có vẻ như Ozil không có ý định tiếp tục chơi bóng ở châu Âu.

Những thông tin từ Đức cho biết, Ozil không còn động lực thi đấu mà chỉ cần kiếm tiền, nên nước Mỹ là lựa chọn mà anh đang hướng đến.

Bằng danh tiếng của mình trong quá khứ, và giá trị thương mại vẫn còn khá cao, Ozil hoàn toàn có thể kiếm được một hợp đồng lớn trên đất Mỹ.

Kim Ngọc