MU chi đậm sửa sai

MEN đưa tin, sau trận hòa Southampton, BLĐ MU đã họp bàn với nhau và thống nhất việc sửa sai vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2020.

{keywords}
MU muốn sửa sai bằng bản hợp đồng với Maddison

Theo đó, các quan chức MU và HLV Solskjaer thừa nhận hạn chế ở hàng tiền vệ.

Trong các trận vừa qua, lần lượt Lingard, Andreas Pereira và Juan Mata được sử dụng ở vai trò "số 10", nhưng đều gây thất vọng.

Ngay cả trong thế trận đá hơn người trước Southampton, MU cũng không thể ghi bàn, và chỉ biết tạt bóng từ hai cánh như giải pháp cầu may.

MU tấn công áp đảo các đối thủ, nhưng không có sự sáng tạo trong các đường chuyền quyết định. Vì thế, mua tiền vệ công là điều bắt buộc.

Điều đó cũng có nghĩa, MU không chỉ chi 75 triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng mùa Đông như kế hoạch ban đầu.

Cho đến lúc này, James Maddison đang là ưu tiên hàng đầu của MU, với chính sách chiêu một cầu thủ Anh chất lượng và trẻ.

Juventus chiêu mộ Eriksen

Theo Sunday Mirror, Juventus sẽ ký hợp đồng sơ bộ với Christian Eriksen sau ngày 31/12.

{keywords}
Juventus sắp đạt thỏa thuận với Eriksen

Eriksen là mục tiêu của nhiều CLB. Trong đó, Real Madrid tỏ ra vồn vã nhất trong cuộc đàm phán với Tottenham.

Gần đây, PSG cũng đánh tiếng với Tottenham, hy vọng sở hữu Eriksen.

Tuy nhiên, nguồn tin của Sunday Mirror cho biết, Eriksen không muốn đến Real Madrid hay PSG, mà chọn Juventus.

Eriksen hết hợp đồng với Tottenham vào cuối mùa giải này. Như vậy, Juventus được tự do tiếp xúc và thảo luận hợp đồng với ngôi sao người Đan Mạch.

Điều này cũng tương tự như trường hợp của Aaron Ramsey mà Juventus vừa chiêu mộ.

Kim Ngọc