Nguồn đáng tin cậy từ Sky Sports News xác nhận, lãnh đạo MU vừa tăng mức phí đề nghị lên 70 triệu bảng nhằm qua mặt Man City giành lấy sự phục vụ của Harry Maguire.

{keywords}
MU rất muốn có sự phục vụ của Maguire

Tuyển thủ 26 tuổi người Anh là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Mourinho muốn đưa về Old Trafford hè năm ngoái. Tuy nhiên, lãnh đạo Quỷ đỏ đã từ chối trả 75 triệu bảng như phía Leicester yêu cầu.

Vài tuần gần đây, cả MU lẫn Man City đều thương lượng với đội chủ sân King Power. Trong khi Man "xanh" mới ngã giá 60 triệu bảng, thì ở động thái mới nhất, Quỷ đỏ đã vọt lên với số tiền 70 triệu bảng được đặt lên bàn đàm phán.

Maguire hiện vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi do phục vụ cho tuyển Anh dự Nations League. Bản thân anh muốn đầu quân cho đội bóng lớn nhưng sẽ không gây áp lực chuyển nhượng lên CLB chủ quản.

Về phía Leicester, họ đang chờ đợi cuộc đấu giá giữa hai ông lớn thành Manchester để thu về khoản tiền kỷ lục đối với một trung vệ (cao hơn con số 75 triệu bảng Liverpool bỏ ra mua Van Dijk).

{keywords}
Maguire có thể là đồng đội của Lingard mùa tới

Solskjaer hiểu rằng, tuyến phòng ngự của ông vẫn cần thêm sự tăng cường trong bối cảnh Lindelof là cái tên duy nhất thi đấu ổn định ở vị trí trung vệ. Nếu tuyển mộ được Maguire, MU sẽ rao bán Marcos Rojo hoặc Phil Jones.

Arsenal được chào mời mua Nabil Fekir

HLV Unai Emery muốn tăng cường hỏa lực tấn công cho Pháo thủ mùa tới nên đã nhắm đến Wilfried Zaha. Mặc dù vậy, mức phí mà Arsenal đưa ra (40 triệu bảng) kém xa khoản tiền mà Crystal Palace yêu cầu.

Nhiều khả năng đội chủ sân Emirates sẽ phải chuyển hướng sang mục tiêu khác hợp túi tiền hơn, bởi ngân quỹ mua sắm hè 2019 của họ chỉ có 45 triệu bảng.

{keywords}
Lyon đang muốn đẩy Fekir sang Arsenal

Tờ Mirror cho hay, Lyon đang ra sức gạ Arsenal mua Nabil Fekir với giá 30 triệu bảng, thấp hơn khá nhiều số tiền mà Liverpool định bỏ ra chiêu mộ tiền vệ tấn công này hồi năm ngoái (53 triệu bảng).

Thời điểm ấy, thương vụ chuyển nhượng đổ bể phút chót do Liverpool lo ngại về tiền sử chấn thương đầu gối của Fekir.

Hiện Lyon đang muốn thay máu lực lượng nên sẵn sàng để Nabil Fekir ra đi. Vấn đề nằm ở chỗ, chưa có nhiều đối tác mặn mà trong việc mua lại chàng tuyển thủ Pháp.

* An Nhi