MU chốt thương vụ Longstaff

Sau hàng loạt mục tiêu thất bại, MU quyết định quay trở lại đàm phán với Newcastle về trường hợp Sean Longstaff.

{keywords}
MU muốn sớm dứt điểm thương vụ Longstaff

Express Sport đưa tin, MU đang gấp rút đàm phán để có thể đưa Longstaff về sân Old Trafford, nhằm tăng cường nhân sự.

MU đang trải qua giai đoạn thất vọng, khi trải qua 2 trận liên tiếp không thể ghi bàn, ảnh hưởng đáng kể đến tương lai của HLV Solskjaer.

Trong bối cảnh hàng tiền vệ MU có quá ít lựa chọn, mà Paul Pogba lại chưa rõ ngày tái xuất, Solskjaer cần lấy gấp Longstaff để củng cố đội hình.

Nửa năm trước, MU từng tiến gần đến hợp đồng với Longstaff, nhưng sau đó Newcastle bất ngờ hủy kèo, nâng gấp đôi mức giá đòi hỏi (từ 25 triệu bảng lên 50 triệu bảng).

Giờ đây, vì nhân sự thiếu hụt, MU chấp nhận trả 50 triệu bảng cho Newcastle. Quỷ đỏ cũng đưa ra mức lương 50.000 bảng mỗi tuần cho tuyển thủ Anh, gấp đôi con số anh đang nhận.

Chelsea mua Alaba

Theo Sport Bild, Chelsea vừa chính thức tiếp cận Bayern Munich để hỏi mua David Alaba, tăng cường cho cánh trái.

{keywords}
Alaba trở thành mục tiêu của Chelsea

Hiện tại, Chelsea có Emerson và Marcos Alonso, nhưng cả hai đều không nhận được tin tưởng từ HLV Frank Lampard.

Chelsea đang có kế hoạch bán Marcos Alonso cho Inter. Trong khi đó, Emerson nếu được giữ lại sẽ chỉ đóng vai trò dự bị, mà anh hiện cũng đang được Juventus để ý.

Nguồn tin của Sport Bild cho biết, trở ngại với Chelsea lúc này đến từ chính cá nhân Alaba.

Bayern Munich sẵn sàng để Alaba ra đi nếu được giá. Tuy nhiên, cầu thủ người Áo có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn so với Chelsea (anh cũng được Juventus, Barca, Real Madrid hỏi mua).

Trong trường hợp đạt được thỏa thuận với các bên, thượng Alaba nhiều khả năng khiến Chelsea phải chi vượt quá 60 triệu bảng.

Kim Ngọc