Bruno Fernandes là mục tiêu quan trọng nằm trong danh sách cần mua của Ole Solskjaer. Nhưng đến thời điểm hiện tại, MU vẫn chưa thống nhất được mức phí chuyển nhượng với Sporting Lisbon.

{keywords}
Bruno Fernandes đang chờ ngày cập bến MU

Lời đề nghị ban đầu mà MU gửi đi chỉ khoảng 35 triệu euro (tương đương 31 triệu bảng). Trong khi đội bóng thủ đô Lisbon muốn số tiền 60 triệu euro (khoảng 53 triệu bảng).

Giới thạo tin cho hay, phía Quỷ đỏ đã liên hệ trực tiếp với Bruno Fernandes và người đại diện. Đôi bên dường như thống nhất được các điều khoản cá nhân.

Trong cuộc thương lượng mới nhất qua điện thoại cùng đại diện Miguel Pinho, MU đồng ý trả Bruno Fernandes mức lương 100.000 bảng/tuần chưa bao gồm thưởng thêm.

Điều đó đồng nghĩa, nếu hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Old Trafford, mỗi năm tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ bỏ túi 5,3 triệu bảng.

Hôm qua, Miguel Pinho đã bay sang Anh gặp trực tiếp các sếp Quỷ đỏ, trước khi đôi bên ký kết giao ước chuyển nhượng.

Sporting Lisbon mong chờ một cuộc cạnh tranh quyết liệt giành chữ ký để đẩy giá Fernandes. Dẫu vậy, Tottenham rồi Liverpool lần lượt rút lui nên chỉ còn duy nhất MU "độc bước" ở thương vụ trên.

Lãnh đạo Quỷ đỏ nhận thức rõ hoàn cảnh nên từ chối đáp ứng mức phí yêu cầu của Sporting. Hơn nữa, họ cũng đang chờ đợi chuyển động xung quanh tương lai Pogba, rồi mới chính thức kích hoạt "bom tấn" Bruno Fernandes.

* Đăng Khôi