- MU rao bán Mkhitaryan 30 triệu bảng, Van Gaal uất hận đòi trả thù MU, Messi gật đầu cho Barca ký Coutinho là những tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay, 19/12.

MU rao bán Mkhitaryan 30 triệu bảng

Tờ Mirror đưa tin, Mourinho gạt Mkhitaryan khỏi kế hoạch và sẵn sàng để tiền vệ Armenia ra đi với giá 30 triệu bảng, để đón Mesut Ozil đến vào hè này.

{keywords}
Mourinho đã quá ngán ngẩm Mkhitaryan nên muốn bán càng sớm càng tốt

Tiền vệ 28 tuổi đã khởi đầu mùa giải tốt đẹp, khiến Mourinho phấn khởi. Tuy nhiên, anh sa sút khó hiểu, dẫn đến mất vị trí trong đội hình. Lần cuối, Mkhitaryan được nhà cầm quân người Bồ cho ra sân, từ đầu tháng trước (5/11), ở trận MU thua Chelsea 0-1 tại Stamford Bridge.

Mourinho đã thẳng thừng rằng, ông gạt Mkhitaryan vì anh không xứng đáng cũng như thừa nhận, khả năng đẩy cầu thủ này ra khỏi Old Trafford.

Mkhitaryan đến MU hồi hè năm ngoái, từ Dortmund với giá 26 triệu bảng.

Hiện Inter quan tâm, nhưng chỉ muốn mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, chứ không có ý định mua. Có thông tin MU muốn đổi lại bằng Joao Mario.

Messi gật đầu để Barca mua Coutinho

Trái với những thông tin cho rằng, Messi phản đối Barca mua Philippe Coutinho, tờ Don Balon loan báo, số 10 huyền thoại "gật đầu" để CLB ký với tiền vệ Brazil trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

{keywords}
Messi chào đón Coutinho gia nhập Barca

Theo nguồn trên, siêu sao Argentina ý thức được, Barca cần được tiếp viện ở tuyến giữa, đảm bảo sức mạnh ổn định chiến đấu cả mùa giải.

Coutinho đã cho thấy sự linh hoạt của mình trong đội hình Liverpool và Messi tin rằng, đồng đội tuyển QG của đàn em Neymar, sẽ giúp Barca mạnh lên. Chính vì thế, sau khi suy nghĩ kỹ càng, chân sút 30 tuổi ủng hộ CLB đưa Coutinho về Nou Camp.

Don Balon thêm rằng, những lời nói của Messi sẽ mang sự ảnh hưởng đáng kể cho thương vụ Barca theo đuổi suốt từ mùa hè.

Bản thân Coutinho chắc chắn rất phấn khởi khi nhận được sự chào đón từ cầu thủ quan trọng số 1 của đội.

Dù vậy, nếu thuyết phục được Liverpool bán Coutinho trong tháng Giêng này, Barca sẽ không có sự phục vụ của anh ở C1, do đã chơi trong màu áo đội bóng vùng Merseyside.

Van Gaal đòi trả thù MU

Dường như vẫn chưa hết tổn thương sau khi bị MU sa thải vào 2016, nên nhà cầm quân kỳ cựu nung nấu ý định "trả thù" đội bóng cũ.

{keywords}
Van Gaal chưa hết ức vì chuyện bị MU sa thải

Van Gaal bị thanh lý sớm hợp đồng, mất ghế vào tay Mourinho dù trước đó cùng Quỷ đỏ giành chức vô địch Cúp FA.

Ông quyết định... về vườn, dù nhận được những lời đề nghị ngồi "ghế nóng", từ Trung Quốc, Đức,... Nhưng tờ De Telegraaf (Hà Lan) vừa cho hay, chiến lược gia lão làng này sẵn sàng trở lại, với chỉ mục đích duy nhất: trả thù MU!

"Tôi có lẽ không dẫn dắt thêm đội bóng nào nữa, trừ khi có một tên tuổi lớn ở Anh ngỏ lời. Khi đó, tôi có cơ hội đánh bại MU".

Theo cựu HLV Barca, MU đã chơi không đẹp, đàm phán với Mourinho sau lưng ông: "Woodward (Phó Chủ tịch MU) nên đến gặp tôi và chúng tôi có thể giải quyết chuyện đó".

Ít ngày trước, Van Gaal cũng lên tiếng chê, MU của Mourinho bây giờ còn nhàm chán hơn lúc ông dẫn dắt nhiều.

L.H