Đội bóng Hoàng gia từng có ý định chèo kéo Sterling trước khi Man City bị cấm thi đấu ở cúp châu Âu do vi phạm luật công bằng tài chính.

{keywords}
Real Madrid muốn có sự phục vụ của Sterling

Giờ họ tin rằng, với những hình phạt mà đội bóng nước Anh vừa phải nhận, cơ hội để Real Madrid có được chữ ký Raheem Sterling tăng lên rõ rệt.

Hiện chân sút 25 tuổi vẫn còn 3 năm hợp đồng với đội chủ sân Etihad, kèm theo mức lương 300.000 bảng/tuần.

Hồi cuối năm ngoái, phía Man City đã mời đại diện Sterling ngồi lên bàn đàm phán và sẵn sàng tăng lương trong giao kèo mới lên 450.000 bảng/tuần.

Tuy nhiên, các bên chưa thông qua những điều khoản đi kèm. Đến hiện tại, với việc Man "xanh" bị cấm dự cúp châu Âu 2 mùa tới, họ sẽ bị mất đi "bầu sữa" lên tới 170 triệu bảng.

Không có nguồn doanh thu trên, họ khó lòng trả những mức lương cao chót vót cho các trụ cột trong đội hình lúc này.

Về phần Sterling, anh cũng không giấu giếm ý định ra nước ngoài chơi bóng ở một thời điểm nào đó trong sự nghiệp.

Chính vì thế, Real Madrid đang rất tự tin sẽ lôi kéo được chàng tiền đạo người Anh khi thị trường chuyển nhượng hè 2020 mở cửa.

* An Nhi