Real Madrid vừa có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới 2020-21, khi vượt qua chủ nhà Betis sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở với tỷ số 3-2.

Trận thắng Betis một lần nữa cho thấy hàng thủ Real Madrid có vấn đề (điều này vốn bộc lộ cuối mùa trước), khiến Zinedine Zidane đau đầu.

{keywords}
Real Madrid quyết chiêu mộ Alaba

Don Balon đưa tin, Zidane đề xuất với Chủ tịch Florentino Perez về kế hoạch chiêu mộ David Alaba để cải thiện hàng thủ.

Alaba có thể đá tốt vị trí hậu vệ trái, trung vệ, hoặc tiền vệ trung tâm.

Liên quan đến trận đấu với Betis, ngoài việc hàng thủ không chắc chắn, Real Madrid còn gặp vấn đề từ Marcelo.

Theo đó, Marcelo bất ngờ chấn thương và buộc phải làm khán giả ngay trước khi bóng lăn trên sân Benito Villamarin.

Trong vài mùa giải gần đây, Marcelo thường xuyên chấn thương, và Zidane bắt đầu mất kiên nhẫn với cầu thủ người Brazil.

Vì thế, kế hoạch chiêu mộ Alaba càng trở nên quan trọng với nhà ĐKVĐ La Liga.

Ít ngày trước, Alaba thi đấu nổi bật, cùng Bayern Munich vượt qua Sevilla để giành Siêu Cúp châu Âu.

Mặc dù vậy, Alaba tiếp tục từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng mà Bayern Munich đưa ra. Hợp đồng của cầu thủ người Áo chỉ còn thời hạn đến 2021.

Real Madrid đang cố gắng hoàn tất cuộc đàm phán, vì tin tưởng Bayern Munich không muốn mất trắng Alaba vào mùa hè năm sau.

KN