Năm ngoái, Man City thất bại trước Barca trong cuộc đua giành chữ ký của Frenkie de Jong, một mục tiêu mà Pep Guardiola yêu thích.

Một phần vì Man City chủ quan, khi Barca tiến hành đàm phán với Ajax từ đầu năm 2019 (đạt thỏa thuận tháng Giêng, nhưng chỉ có hiệu lực từ 1/7).

{keywords}
Pep Guardiola quyết lôi kéo De Jong về Man City

Giờ đây, Pep Guardiola muốn đánh cắp ngôi sao của đội bóng cũ, khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2020 mở cửa.

Nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, Pep chọn De Jong - người vừa sinh nhật 23 tuổi cách nay 1 tháng - để thay thế cho Kevin De Bruyne.

Khả năng De Bruyne và Raheem Sterling rời Etihad là rất cao. Vì thế, Pep cần sớm có giải pháp chuẩn bị để lấp vào khoảng trống.

Don Balon đưa tin, Barca nhận được đề nghị từ Man City có mức giá lên đến 110 triệu euro (khoảng 98,5 triệu bảng).

Nếu thành công, De Jong sẽ lập kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử Man City.

Hiện tại, kỷ lục thuộc về Rodri. Năm ngoái, sau khi hụt chính De Jong, Man City mua hợp đồng của Rodri từ Atletico với giá 63,6 triệu bảng.

De Jong từng thi đấu nổi bật trong màu áo Ajax, trước khi đến Barca, và là mẫu cầu thủ chơi thứ bóng đá theo tư duy Johan Cruyff.

Pep Guardiola xây dựng chiến thuật kiểu Johan Cruyff, dựa trên các đường chuyền liên tục, nên rất thích có De Jong.

Chiến lược gia 49 tuổi người Tây Ban Nha tin tưởng, ông có thể phát triển tài năng của De Jong lên mức cao hơn so với thể hiện của anh ở Barca.

KN