Hè vừa qua, Man City tỏ ra khá trầm lắng trên thị trường chuyển nhượng, dù có ba sự bổ sung là Rodri, Angelino và Joao Cancelo.

{keywords}
Pep Guardiola cần bổ sung lực lượng thời gian tới

Tuy nhiên, chừng đó sự tăng cường là chưa đủ, nhất là ở vị trí trung vệ, khi đội trưởng Kompany ra đi.

Hệ quả, mùa này Laporte chấn thương, John Stones cùng Otamendi sa sút phong độ, nhiều thời điểm HLV Guardiola phải kéo cả Fernandinho và Rodri xuống đá trung vệ.

Thực tế, nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng muốn có Harry Maguire. Tuy nhiên, chính Pep cũng thừa nhận, Man City không thể cạnh tranh với MU trong thương vụ trên, vì mức giá 80 triệu bảng mà Leicester đưa ra là quá cao.

Hàng thủ Man "xanh" chơi không tốt kể từ đầu mùa, khiến giờ họ bị Liverpool bỏ xa với khoảng cách 9 điểm chỉ sau 12 vòng đấu.

Trước hoàn cảnh đó, BLĐ đội bóng đã nhóm họp và lên kế hoạch tuyển quân cho năm mới. Man City sẽ mua gấp một trung vệ chất lượng thay cho Kompany.

Ngoài ra, họ sẽ bổ sung thêm ít nhất hai nhân tố đá tiền vệ trung tâm (thế chỗ David Silva ra đi cuối mùa) và tiền đạo.

Những mục tiêu cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng Sportsmail cho hay, Man City sẽ vung tiền trên 100 triệu bảng để có được những tân binh chất lượng.

MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY

* Đăng Khôi