MU được cho là đưa Jan Oblak vào kế hoạch cho mùa giải 2020-2021, nếu như không thành công trong việc gian hạn hợp đồng với De Gea.

Những thông tin từ Anh cho biết, việc gia hạn hợp đồng với De Gea liên tục bị trì hoãn vì không tìm thấy thỏa thuận về mức lương mới.

{keywords}
MU sẵn sàng chiêu mộ Jan Oblak thay thế De Gea

De Gea hết hợp đồng vào cuối mùa giải này, và đang được Juventus cũng như PSG liên hệ muốn chuyển nhượng tự do.

MU thực tế từng quan tâm đến Oblak từ năm ngoái, nhưng sau đó quyết định thực hiện điều khoản kích hoạt hợp đồng thêm 1 năm với De Gea.

Jan Oblak có hợp đồng với Atletico đến 2023, kèm theo ràng buộc mua lại ở mức 120 triệu euro (107,6 triệu bảng).

MU hy vọng có thể đàm phán với Atletico để chiêu mộ thủ môn người Slovenia ở mức giá thấp hơn.

Mới đây, tờ AS đưa tin, Oblak đang cân nhắc về khả năng chia tay Atletico để tìm kiếm trải nghiệm mới.

Trong khi đó, tờ Marca cho rằng Jan Oblak muốn rời Atletico để đến một đội bóng lớn hơn.

Mục đích của Oblak là cạnh tranh các danh hiệu các nhân cao quý. Dù luôn nằm trong số các thủ môn sạch lưới nhiều nhất, anh vẫn hiếm khi được chú ý ở các cuộc bầu chọn cuối năm.

Danh tiếng của MU chắc chắn giúp Oblak được chú ý. Ở Old Trafford, anh cũng có cơ hội nhận lương cao hơn thu nhập hiện nay là 10 triệu euro (8,9 triệu bảng).

KN