Sau 18 tháng dài liên tục thương thảo, MU và đại diện của David De Gea vẫn không tìm được tiếng nói chung về một bản hợp đồng mới.

{keywords}
De Gea chưa đạt được thỏa thuận hợp đồng mới với MU

Thủ thành người Tây Ban Nha muốn tăng lương gấp đôi so với hiện tại, lên mức 400.000 bảng/tuần. Trong khi phía đội bóng thành Manchester chỉ giới hạn cao nhất 350.000 bảng/tuần.

Giao kèo giữa De Gea và Quỷ đỏ còn thời hạn đến 2020. Nếu bán anh hè tới, CLB có thể thu về ít nhất 50 triệu bảng, trong bối cảnh PSG và Real Madrid rất thèm khát.

Tuy nhiên, lãnh đạo MU khẳng định sẽ không cho phép De Gea rời Old Trafford cuối mùa giải này. Họ sẵn sàng đối diện nguy cơ mất trắng anh vào năm 2020 nếu các bên không đạt được sự nhất trí về bản hợp đồng mới.

Thời gian gần đây, chuyện lùm xùm quanh vấn đề tương lai cũng khiến thủ thành 28 tuổi xao nhãng khi thi đấu. Mới nhất là bàn thua lãng nhách trên sân Wolves, ở tình huống De Gea và Smalling không hiểu ý nhau.

Xem video highlights Wolves 2-1 MU

Rabiot đồng ý gia nhập Real Madrid

Đội bóng Hoàng gia đã đạt được thỏa thuận với tiền vệ người Pháp Adrien Rabiot, khi anh hết hạn hợp đồng với PSG vào cuối mùa 2018/19.

{keywords}
Rabiot đồng ý đầu quân cho Real Madrid

Tờ AS thông tin, Zidane sẽ có được chữ ký của đàn em đồng hương theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi qua mặt các đối thủ như Barcelona, Chelsea hay MU.

Rabiot không có ý định tiếp tục ở lại sân Công viên các Hoàng tử nên suốt thời gian qua đã bị HLV Tuchel đẩy xuống đội dự bị của PSG.

Barcelona từng là ƯCV số 1 trong cuộc đua giành Rabiot nhưng rồi họ ngãng ra khi có được sự phục vụ De Jong. Đây là cơ hội để Real Madrid lao vào chiếm ưu thế.

Sự có mặt của Rabiot ở sân Bernabeu có thể sẽ khiến một vài cựu binh Los Blancos ra đi như Luka Modric (Inter) hay Toni Kroos (PSG hoặc MU).

* An Nhi