Ole Gunnar Solskjaer lên chiến lược thu hút các tài năng trẻ gốc bản địa để xây dựng đế chơi mới Quỷ đỏ. Bởi vậy, ông mới quyết tâm đưa Wan-Bissaka về sân Old Trafford để án ngữ hành lang cánh phải.

{keywords}
MU bị hét giá Wan-Bissaka 70 triệu bảng

Sky Sports cho hay, Crystal Palace không có nhu cầu bán cầu thủ, nên họ thẳng thừng đưa ra cái giá cực "chát" 70 triệu bảng.

MU mới gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 40 triệu bảng nhưng lập tức bị bác bỏ. Nguồn tin gần gũi Aaron Wan-Bissaka cho hay, anh muốn gia nhập Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, chàng tuyển thủ U21 Anh sẽ không gây sức ép chuyển nhượng lên CLB chủ quản. Điều đó buộc MU phải vung tiền như đòi hỏi của đội bóng thành London.

Cũng phải thừa nhận thực tế, vị trí hậu vệ phải là yếu huyệt của đoàn quân Red Devils mùa giải vừa qua. Lão tướng Valencia đã ra đi, Ashley Young luống tuổi, còn Diogo Dalot xu hướng tấn công tốt hơn phòng ngự.

Bởi vậy, Solskjaer cần một cầu thủ đá biên tiềm năng lâu dài như Wan-Bissaka. Biết điều đó, Crystal Palace càng được thể ép giá, hòng thu về khoản lợi nhuận cao nhất có thể.

{keywords}
Muốn có Maguire, MU sẽ phải bỏ ra 80 triệu bảng

Ngoài thương vụ trên, MU cũng sẽ phải trả mức phí cao chót vót 80 triệu bảng nếu muốn rước Harry Maguire để cải thiện sự chắc chắn cho hàng phòng ngự.

Tương tự Palace, CLB Leicester giữ vững lập trường khi mà Maguire được cả Man City lẫn MU theo đuổi. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đang ngãng ra vì Pep đánh giá trung vệ 26 tuổi này chỉ 50 triệu bảng.

Theo Sportsmail, Quỷ đỏ sẵn sàng chơi trội, đặt lên bàn đàm phán 80 triệu bảng để vượt lên giành chiến thắng trong cuộc đua chữ ký Maguire.

* Đăng Khôi