Timo Werner đã bật đèn xanh chuyển đến Ngoại hạng Anh mùa tới, với điểm đến ưa thích nhất là Anfield.

Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, lãnh đạo Liverpool đã thay đổi chiến lược mua sắm, tập trung đưa về những cầu thủ trẻ tiềm năng giá phải chăng.

{keywords}
MU và Chelsea rất muốn có Timo Werner

Điều đó đồng nghĩa, họ không còn mặn mà chiêu mộ Werner - chân sút có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 52 triệu bảng với RB Leipzig.

Nguồn tin từ Sport Bild cho hay, cả MU lẫn Chelsea đều tỏ ra khá sốt sắng và cử người tiếp cận với đại diện Timo Werner. Trong khi chân sút 24 tuổi vẫn chờ lời đề nghị từ phía Liverpool.

Bản thân tiền đạo người Đức đã bóng gió rằng anh muốn ra nước ngoài thi đấu, thay vì cập bến Bayern Munich - đối thủ cạnh tranh trực tiếp với RB Leipzig ở Bundesliga.

Ở cuộc phỏng vấn mới đây trên tờ Bild, Wener nói: "Bayern Munich là đội bóng lớn, chúng ta không cần nói nhiều về họ. HLV Hans Flick đã chứng minh rằng ông là một nhà cầm quân tốt.

Nhưng nếu có một sự thay đổi trong tương lai, tôi thích tìm kiếm thử thách ở nước ngoài hơn là đến xứ Bavaria."

Hiện cả Chelsea và MU đều đang săn một tiền đạo chất lượng. Timo Werner hội tụ đủ phẩm chất với khả năng đánh hơi bàn thắng, di chuyển rộng và dứt điểm đa dạng.

* An Nhi