Đội bóng thành Turin có truyền thống rước về những cầu thủ chất lượng mà không phải tốn xu phí chuyển nhượng nào như Ramsey, Rabiot, Emre Can, Dani Alves, Patrice Evra...

{keywords}
Juventus quan tâm đến De Gea, Bailly và Matic

Theo Gazzetta Dello Sport, lãnh đạo bà đầm già sẽ tập trung vào MU trong năm tới, khi họ nhìn thấy viễn cảnh hàng loạt ngôi sao ở Old Trafford chuẩn bị hết hạn hợp đồng.

Thủ thành David De Gea là mục tiêu số 1, khi anh chưa chịu đặt bút ký vào giao kèo mới với mức lương tăng lên 350.000 bảng/tuần.

Người gác đền Tây Ban Nha có thể tự do đàm phán với Juventus kể từ đầu năm 2020 và gia nhập nhà ĐKVĐ Serie A theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè năm sau.

Trung vệ Eric Bailly hiện đang điều trị chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong tour du đấu trước mùa. Giao kèo của anh và MU cũng sẽ đáo hạn vào tháng 6/2020.

Trong bối cảnh HLV Solskjaer ưa sử dụng cặp trung vệ Harry Maguire - Lindelof và trao cơ hội cho tài năng trẻ Axel Tuanzebe, cơ hội thi đấu của Bailly sẽ bị hạn chế nhiều khi trở lại.

Về phần Matic, dù không bị chấn thương nhưng anh dần mất vị trí chính thức vào tay cầu thủ trẻ Scott McTominay.

Cựu binh người Serbia mới ra sân hiệp hai trước Southampton và cũng khá bức xúc vì bị đẩy lên ghế dự bị.

* An Nhi