Juventus đang "tấn công" Neymar, mục tiêu mà Chủ tịch Andrea Agnelli muốn sở hữu trong thời gian dài vừa qua.

Năm 2018, sau khi thành công với Cristiano Ronaldo, Chủ tịch Agnelli ấp ủ tham vọng biến Neymar thành tương lai Juventus.

{keywords}
Juventus sử dụng Dybala để lấy Neymar

Giống như Ronaldo, Neymar trở thành quân bài chiến lược để Juventus đánh vào khía cạnh thương mại.

Đây là thời điểm Juventus tự tin có được "Hoàng tử bóng đá Brazil".

Mới đây, nhiều thông tin cho rằng Neymar xác định trở lại Barca - đội bóng mà anh từng chia tay năm 2017, lập kỷ lục chuyển nhượng 222 triệu euro.

Tuy nhiên, một số nguồn tin từ Pháp nhấn mạnh, Juventus hoàn toàn có thể đánh bại Barca để giành chữ ký của Neymar.

Le10sport cho biết, Juventus sử dụng Paulo Dybala trong cuộc đàm phán với PSG.

Mùa hè năm nay, PSG trả Mauro Icardi trở lại Inter, đồng thời Edinson Cavani rời Công viên các Hoàng tử sau khi hết hợp đồng.

Vì thế, trong trường hợp mất Neymar, PSG cần ngôi sao đẳng cấp để lấp đầy khoảng trống trên hàng công, và đề nghị từ Juventus được GĐTT Leonardo chú ý.

Đáp ứng đề nghị của Juventus, PSG có Dybala để tăng cường hàng tiền đạo. Đồng thời, đội bóng thủ đô Paris còn có thêm khoản chênh lệch cho chuyển nhượng.

PSG yêu cầu mức giá Neymar là 150 triệu euro. Trong khi đó, Dybala có giá dao động khoảng 100-120 triệu euro.

Không loại trừ khả năng Juventus xem xét kèo theo Federico Bernardeschi - một cầu thủ mà PSG rất thích - vào điều khoản trao đổi.

KN