Lionel Messi đá cặp Cristiano Ronaldo không phải chuyện không thể, và Juventus đang nỗ lực để thực hiện kịch bản hấp dẫn này.

Theo Tuttosport, Juventus nhanh chóng tiếp cận với Barca, sau khi Messi để ngỏ khả năng ra đi.

{keywords}
Juventus muốn dùng Dybala đổi lấy Messi

Messi vừa có cuộc gặp với tân HLV Ronald Koeman để thảo luận về dự án mới. Trong đó, cầu thủ người Argentina không đảm bảo tiếp tục chơi bóng ở sân Nou Camp.

Nguyên nhân lớn nhất khiến Messi tính chuyện ra đi không phải dự án với HLV Koeman, mà vấn đề là Chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

Messi cho rằng ông Bartomeu mới là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho cuộc khủng hoảng của Barca.

Hai người vốn đã có nhiều mâu thuẫn trong suốt mùa giải 2019-20.

Thế nên, ngay sau trận thua Bayern Munich 2-8 ở Champions League, Messi gây sức ép buộc ông Bartomeu từ chức, nhưng anh không đạt được mục đích.

Từ vài tuần trước, đã xuất hiện nhiều tin đồn Inter muốn mua Messi. Ngoài ra, Man City được cho là cũng gia nhập cuộc chiến giành đội trưởng của Barca.

Từ phản ứng mới nhất của Messi, Juventus quyết định không đứng ngoài cuộc để làm khán giả.

Chủ tịch Andrea Agnelli muốn kéo Messi về Allianz Stadium, một khi cầu thủ 33 tuổi này thực sự rũ áo ra đi.

Nguồn tin của Tuttosport tiết lộ, Juventus đưa Paulo Dybala vào điều khoản trao đổi với Barca về Messi.

Juventus không có ý định giữ Dybala, sau khi có sự xuất hiện của Andrea Pirlo. "Bà đầm già" định giá cựu cầu thủ Palermo là 120 triệu euro.

KN