MU có thể mất De Gea vì Juventus

Những nguồn tin từ Italia cho biết, Juventus đang triển khai kế hoạch lấy David De Gea theo dạng tự do.

{keywords}
Juventus muốn lấy De Gea theo dạng tự do

De Gea và MU chỉ còn hợp đồng nửa năm. Theo quy định FIFA, mọi CLB đều được tiếp xúc về mặt cá nhân với thủ môn người Tây Ban Nha kể từ 1/1 vừa qua.

Trong điều khoản hợp đồng mà hai bên ký trước đây, MU được phép tự động gia hạn với De Gea thêm một năm, đến tháng 6/2020.

Tuy nhiên, cho đến giờ điều khoản này vẫn chưa được kích hoạt, và cựu thủ môn Atletico đang xem xét đề nghị đến từ Italia.

Juventus muốn đi trước đối thủ PSG, đặt vấn đề với Jorge Mendes - người đại diện của De Gea cũng như Cristiano Ronaldo.

Thời gian gần đây, Juventus có quan hệ rất tốt với người đại diện Mendes. Vì vậy, "Bà đầm già" đầy lạc quan trong việc đưa De Gea về sân Allianz Stadium vào mùa Hè năm nay mà không tốn xu nào.

Chelsea đàm phán mua Asensio

Theo Don Balon, Real Madrid vừa nhận được lời đề nghị nghiêm túc từ Chelsea về trường hợp tiền vệ Marco Asensio.

{keywords}
Chelsea quyết mua Asensio vào mùa Hè 2019

Mục tiêu của Chelsea mùa này là giành Europa League cũng như trở lại sân chơi Champions League.

Khả năng đạt mục tiêu của The Blues là rất cao. Khi ấy, HLV Sarri sẽ được ông chủ Abramovich chi đậm cho các hợp đồng lớn.

Sau khi đã có Pusilic (gia nhập từ 1/1/2019), Chelsea muốn tiếp tục làm mới đội hình với những nhân tố trẻ. Asensio là một trong số này.

Phía Real Madrid yêu cầu Chelsea phải trao đổi Eden Hazard lấy Asensio. Tuy nhiên, The Blues không muốn điều này.

Ngoài giá trị thương mại, Hazard còn là nhân tố quan trọng về chiến thuật của HLV Sarri, nên Chelsea không sẵn sàng để ngôi sao người Bỉ ra đi.

Don Balon đưa tin, Chelsea có thể chi khoảng 80 triệu bảng để lấy Asensio trong mùa Hè 2019.

Kim Ngọc