Juventus vừa thể hiện sự không hài lòng với Adrien Rabiot, liên quan đến yêu cầu tập trung trở lại sau đại dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, Juventus yêu cầu toàn bộ các cầu thủ nước ngoài phải trở lại thành Turin chậm nhất là hôm 9/5 vừa qua.

{keywords}
Juventus xem xét đẩy Rabiot sang MU

Tuy nhiên, Rabiot và Gonzalo Higuain là hai cầu thủ chưa trở lại Turin.

Higuain giải thích anh bay sang Italia chậm vì còn chăm sóc mẹ bị bệnh ung thư, đang điều trị ở quê nhà Argentina.

Riêng Rabiot không có bất kỳ lời giải thích nào, và tiếp tục ở lại Pháp.

Juventus không chấp nhận thái độ của Rabiot, nên quyết định rao bán cựu tiền vệ PSG.

Một số nguồn tin từ Pháp cho biết, Juventus đang xem xét những đề nghị gửi đến từ MU.

Tháng Giêng vừa qua, MU từng đề cập với Juventus về chuyển nhượng Rabiot, nhưng hai bên không tìm được thỏa thuận chung.

Rabiot gia nhập Juventus mùa hè năm ngoái, sau khi kết hợp đồng với PSG. Dù vậy, anh không đáp ứng được yêu cầu của HLV Sarri, chỉ đá 1.550 phút.

Juventus dự định để Rabiot sang MU, thu về số tiền khoảng 30 triệu euro (26,4 triệu bảng).

KN