Inter của HLV Antonio Conte đang ấp ủ tham vọng bá chủ châu Âu, giống như kỷ nguyên Jose Mourinho (2008-2010), với kế hoạch chiêu mộ Neymar.

Đề nghị chuyển nhượng vừa được Inter chính thức gửi đến ban lãnh đạo PSG.

{keywords}
Inter có tham vọng chiêu mộ Neymar

Don Balon đưa tin, Inter xác định rõ khả năng bán Lautaro Martinez, và quyết tâm chiêu mộ Neymar.

HLV Conte ban đầu có ý định giữ Lautaro Martinez lâu dài. Nhưng tuyển thủ Argentina để hồn ở Barcelona, nên ông quyết định tiến hành kế hoạch mới.

Don Balon trích dẫn nguồn tin thân cận Neymar cho biết, ngôi sao người Brazil không muốn kéo dài "cơn ác mộng ở Paris".

Vài tuần trước, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và GĐTT Leonardo từ chối đề nghị mà Barca đưa ra với Neymar.

Mặc dù vậy, cuộc khủng hoảng tài chính mà Covid-19 gây ra buộc PSG phải xem xét khả năng bán "Hoàng tử bóng đá Brazil".

PSG thiệt hại rất nhiều bởi Covid-19, khi Ligue 1 hủy các vòng cuối. Điều này khiến CLB thủ đô Paris mất các khoản doanh thu lớn từ bán vé và bản quyền truyền hình.

Juventus sở hữu Cristiano Ronaldo, nên Inter hoàn toàn lạc quan về khả năng mang Neymar đến sân chơi Serie A.

Steven Zhang - chủ tịch sinh năm 1991 của Inter - dưới sự hỗ trợ tài chính từ tập đoàn Suning đầy tham vọng biến Neymar thành thủ lĩnh CLB áo đen - xanh.

KN