MU từng thất bại trong việc chiêu mộ tiền vệ người Đan Mạch hồi hè. Dẫu vậy, họ vẫn cố gắng lôi kéo anh về sân Old Trafford với mức phí rẻ khoảng 20 triệu bảng đầu năm tới.

{keywords}
Eriksen muốn trở thành cầu thủ tự do hè năm tới

Tuy nhiên, nguồn tin từ Star Sports cho hay, Eriksen muốn thực hiện nốt phần còn lại hợp đồng với Tottenham, chứ không thích viễn cảnh đầu quân cho Quỷ đỏ.

Từ tháng 1/2020, Eriksen có thể tự do đàm phán với các đội bóng ngoài nước Anh, bởi giao kèo của anh đến tháng 6/2020 là hết hạn.

Chàng tiền vệ 27 tuổi không giấu giếm tham vọng gia nhập Real Madrid. Thế nhưng, đội bóng Hoàng gia lại ngó lơ và chờ đợi cơ hội đón về Eriksen theo dạng chuyển nhượng tự do.

Đến hè năm tới, Eriksen sẽ có nhiều lựa chọn bến đỗ mới. Bởi ngoài MU, cả Real Madrid, Juventus hay PSG sẵn sàng đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn về mặt lương thưởng chào mời anh.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, chủ tịch Tottenham - Daniel Levy tiết lộ ý định bán Eriksen vào tháng sau để thu về một khoản tiền, tránh nguy cơ mất trắng vào cuối mùa.

Mặc dù vậy, mọi chuyện còn phụ thuộc vào quyết định cá nhân Eriksen. Cựu cầu thủ Ajax hy vọng sẽ nhận được khoản phí lót tay "khủng", kèm theo mức lương gần 300.000 bảng/tuần tại đội bóng mới.

HLV Jose Mourinho dù rất muốn giữ Eriksen nhưng đã thất bại trong việc thuyết phục cậu học trò ở lại London.

* An Nhi