Arsenal thất bại với lời đề nghị đầu tiên trị giá 40 triệu bảng. Tuy nhiên, HLV Unai Emery vẫn quyết tâm lôi kéo Zaha về sân Emirates hè này.

{keywords}
Arsenal quyết tâm chiêu mộ Zaha

Trong động thái mới nhất, họ muốn gán ba cầu thủ Calum Chambers, Mohamed Elneny và Carl Jenkinson cho Crystal Palace, với hy vọng đối tác sẽ nhả lại Zaha.

Hiện đội chủ sân Selhurst Park định giá Zaha 80 triệu bảng. Bởi vậy, ngoài 3 cái tên kể trên, Arsenal sẽ phải chi thêm khoản tiền không dưới 30 triệu bảng.

Hồi 2015, Crystal Palace chỉ phải bỏ ra 6 triệu bảng để mua lại Zaha từ MU. Tuy nhiên, trong hợp đồng có kèm điều khoản Quỷ đỏ sẽ hưởng 25% phí chuyển nhượng nếu Zaha được bán cho CLB khác trong tương lai.

Zaha muốn gia nhập Pháo thủ, bởi Arsenal là đội bóng anh hâm mộ từ nhỏ. Dẫu vậy, ngôi sao người Bờ Biển Ngà sẽ không gây sức ép đưa ra yêu cầu chuyển nhượng.

Hiện Zaha vẫn còn thời hạn 4 năm hợp đồng với Palace, hưởng mức lương 130.000 bảng/tuần. Bởi vậy, CLB chủ quản đang nắm đằng chuôi trong vấn đề chuyển nhượng.

Ngoài Zaha, The Gunners còn muốn sắm thêm một trung vệ và một hậu vệ trái. Nguồn tin từ Pháp cho hay, Arsenal đồng ý trả 26 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ trẻ William Saliba.

Thế nhưng, họ đang đứng trước nguy cơ mất thủ quân Laurent Koscielny. Bordeaux lôi kéo cầu thủ người Pháp với bản hợp đồng 3 năm cùng mức lương hấp dẫn.

* Đăng Khôi