Chủ tịch Lille - Gerard Lopez xác nhận, Napoli cùng với Arsenal đã đồng ý chi 72 triệu bảng để giành lấy sự phục vụ của Nicolas Pepe.

{keywords}
Arsenal đồng ý trả Lille 72 triệu bảng lấy Pepe

Đội bóng Italia đàm phán trả Pepe mức lương 3,6 triệu bảng/năm. Tuy nhiên, Pháo thủ thành London rất tự tin sẽ nhận được cái gật đầu của cầu thủ 24 tuổi này, khi đề nghị mức lương cao hơn, khoảng 4,5 triệu bảng/năm.

Chia sẻ trước giới truyền thông, Gerard Lopez nói: "Chúng tôi đã nhận được mức phí phù hợp trong thương vụ Pepe. Napoli và một đội bóng khác sẵn sàng trả 80 triệu euro (72 triệu bảng).

Giờ là lúc tiền đạo này quyết định điểm đến tương lai. Nó còn phụ thuộc vào thỏa thuận cá nhân với Pepe và mức hoa hồng trả cho người đại diện".

Nguồn tin từ Sky Italia cho hay, Arsenal chính là đội bóng còn lại cạnh trạnh quyết liệt chữ ký Pepe với Napoli.

Sở dĩ The Gunners đột ngột chuyển hướng từ Wilfried Zaha sang Pepe là bởi Lille chấp nhận phương án tiền chuyển nhượng được trả dần theo đợt trong 5 năm tới.

Nếu Nicolas Pepe cập bến sân Emirates, anh sẽ vượt Aubameyang trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Arsenal. Mùa trước, Pepe thi đấu nổi bật tại Ligue 1 với 22 bàn thắng cùng 11 đường kiến tạo.

Đây sẽ là lời đáp trả đanh thép của Pháo thủ về những chỉ trích khâu chuyển nhượng xuyên suốt hè qua. Trước đó, Arsenal vừa công bố hai bản hợp đồng với Dani Ceballos và William Saliba.

Xem video 22 bàn thắng và 11 đường kiến tạo của Pepe ở Lille mùa trước:

* Đăng Khôi