Đội chủ sân Selhurst Park định giá Zaha hơn 100 triệu bảng. Thế nên, họ cười nhạo trước mức giá quá thấp mà Pháo thủ thành London đưa ra.

{keywords}
Zaha bày tỏ mong muốn gia nhập Arsenal

Không những thế, phía Arsenal còn yêu cầu phía đối tác "giảm giá" nếu họ gom đủ lượng tiền mặt trả ngay cho Palace sau khi hoàn tất thương vụ.

Trường hợp ngược lại, khi không huy động được đủ ngân quỹ, The Gunners muốn trả dần khoản tiền 40 triệu bảng trong vòng 5 năm.

Thời điểm hiện tại, Palace cũng không khó khăn về tài chính, thậm chí là dư dả vì mới bán Aaron Wan-Bissaka cho MU với giá 50 triệu bảng.

Bản thân Wilfried Zaha muốn đầu quân Arsenal. Tuy nhiên, lãnh đạo Crystal Palace khẳng định, anh chỉ được phép ra đi nếu có CLB đáp ứng mức phí 100 triệu bảng như yêu cầu.

Hơn nữa, trường hợp bán Zaha xong, Palace sẽ còn phải trả MU 25% tiền phí chuyển nhượng, theo điều khoản hợp đồng mà hai CLB ký kết lúc Zaha trở lại sân Selhurst Park hồi 2015.

Thông qua anh trai Judicael, Zaha gửi đi thông điệp: "Cậu em của tôi mơ ước được khoác áo Arsenal. Tôi hy vọng Crystal Palace đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với The Gunners thời gian tới."

Ngân quỹ mua sắm của Pháo thủ hè này chỉ khoảng 45 triệu bảng nên họ đang cố gắng chi tiêu hợp lý, dù HLV Unai Emery muốn bổ sung lực lược cho 3, 4 vị trí trọng yếu.

* Đăng Khôi